Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trồng cây lưu niệm tại khu di tích.
HBĐT) - Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt – Lào, chiều ngày 22/12, tại Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích nơi diễn ra Đại hội trù bị lần thứ II Đảng nhân dân Lào.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh ta đã vinh dự được T.Ư Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) lựa chọn khu vực này vào tháng 12 năm 1971 diễn ra Đại hội đại biểu trù bị lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào). Việc tu bổ, tôn tạo khu di tích là một công trình thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, Lào – Việt.
Cây lưu niệm được trồng tại khu di tích là một cây hoa đại trắng và một cây hoa đại đỏ (đây là quốc hoa của nước Lào) với ý nghĩa: Cây đại trắng tượng trưng cho đất nước hoa Chăm pa, cây đại đỏ tượng trưng cho màu đỏ của Quốc kỳ Việt Nam, cũng là thể hiện tình hữu nghị Việt - Lào trong sáng, thủy chung, son sắt.
Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tôn tạo khu di tích này là sự tôn vinh mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, thể hiện trách nhiệm chính trị lớn lao của tỉnh. Công trình cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng nói chung và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt – Lào nói riêng. Với ý nghĩa đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ CHQS tỉnh cần quan tâm chăm lo bảo quản, giữ gìn và bảo vệ tốt khu di tích nhằm ghi nhớ một sự kiện lịch sử chính trị đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.
P.V