Gia đình đảng viên Trịnh Phan Hùng, xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) mở cơ sở thủ công mỹ nghệ mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo việc làm và dạy nghề cho nhiều lao động địa phương.

Gia đình đảng viên Trịnh Phan Hùng, xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) mở cơ sở thủ công mỹ nghệ mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo việc làm và dạy nghề cho nhiều lao động địa phương.

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Thái Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lâm Sơn (Lương Sơn) cho biết: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của đa số đảng viên, nhân dân trong xã.

 

Thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, được cụ thể hoá bằng những hành động cụ thể như: các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, AN-QP và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp từ 10-  15 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Hiện, Đảng bộ có 178 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong năm qua có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7/12 chi bộ đạt trong sạch - vững mạnh. Trong năm qua, Đảng bộ đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình sáng tạo trong việc học tập theo Bác và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá bằng việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giáo dục con cháu thành người có ích. Trong đó vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ, xây dựng đường giao thông nông thôn như: chi bộ xóm Đoàn Kết vận động nhân dân đóng góp làm đường GTNT được gần 1 km với số tiền trên 30 triệu đồng. Chi bộ xóm Đồng Gạo vận động các đoàn thể và nhân dân đóng góp số tiền 141 triệu đồng xây dựng nhà văn hoá của xóm, thực hiện tốt quy chế ở cơ sở. Đối với cá nhân, điển hình có đồng chí Bùi Minh Diệp, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Đoàn Kết đã tích cực vận động nhân dân chấp hành quy định của Nhà nước, vận động nhân dân tại khu tái định cư tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, TD-TT...

 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng bộ tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để kích thích tăng trưởng chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá và hình thành vùng SX-KD tập trung, tăng cường chuyển giao KH-KT, qua đó, tốc độ phát triển kinh tế đạt 17,2%, bình quân thu nhập đạt 13 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế, xóa đói - giảm nghèo như: anh Trần Xuân Tú, Trịnh Phan Hùng... xóm Đoàn Kết làm gỗ lũa, thủ công mỹ nghệ, cây cảnh tạo việc làm cho gần 10 lao động với mức lương gần 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian tới, Đảng ủy và các chi bộ tiếp tục chỉ đạo, phân công các đồng chí đảng uỷ viên, ngành, đoàn thể luôn bám sát cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và chi bộ; hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, VH-XH. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đến các phố, xóm, KDC dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Khắc  phục những mặt còn hạn chế, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, đảm bảo an ninh nông thôn trên  địa bàn.

 

 

                                                                                  Quý Kỳ

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục