Gian hàng trưng bày các sản phẩm của nông dân các xã tại Đại hội HND TPHB  lần thứ VIII vừa qua.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của nông dân các xã tại Đại hội HND TPHB lần thứ VIII vừa qua.

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng NTM, hơn 2 năm triển khai, Hội Nông dân các xã thuộc TPHB đã chủ động phối hợp với UBND các xã tiến hành họp dân để triển khai nghị quyết, kế hoạch, đề án xây dựng NTM theo 19 tiêu chí.

 

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng NTM. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Hội tích cực vận động nông dân đóng góp tiền, vật liệu, ngày công lao động để xây dựng điện, đường, trường, trạm, VSMT, nước sạch. Quá trình triển khai 7 xã của thành phố đã thành lập và kiện toàn BCĐ, BQL xây dựng NTM cấp xã; 57 xóm đã thành lập và kiện toàn ban phát triển NTM của xóm; xã Yên Mông hoàn thành việc lập đồ án xây dựng NTM, 6 xã còn lại đã thành lập được đề án xây dựng NTM của xã. Hội đã chú trọng tới công tác thông tin, tuyên truyền về các văn bản liên quan tới xây dựng NTM và vận động cán bộ Hội tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban, hội nghị tập huấn về kiến thức xây dựng NTM. BCĐ 800 thành phố phối hợp với Trung tâm khuyến khích phát triển kinh tế hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho nông dân thực hiện hơn chục mô hình phát triển sản xuất rau an toàn, chăn nuôi lợn hướng nạc, nuôi cá... Nhìn chung các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế và có sức lan rộng. Đồng thời, thành phố đã được đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ lợi ích chung cho cộng đồng dân cư trên địa bàn xã như cải tạo nâng cấp đường trục xã, liên xã, cứng hóa đường trục thôn, liên thôn; xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất;  xây mới, đồng thời cải tạo nâng cấp các trường học để các trường có đầy đủ cơ sở vật chất tiến tới đạt chuẩn quốc gia; xây dựng hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn... với tổng mức đầu tư trên 84  tỉ đồng. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, ngày công tiền của để xây dựng đường giao thông, trường học, trạm xá, nhà văn hóa... trị giá khoảng trên 5 tỉ đồng, điển hình như hộ gia đình ông Bàn Sinh Lương ở  xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất và nhiều hộ gia đình hội viên ở xóm Khang Đình, xóm Bắc Yên, xã yên Mông đã hiến hơn 1,2 ha đất.

 

Đến nay, đời sống tinh thần và vật chất của các hộ dân nông thôn trên địa bàn TPHB đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt, có khoảng trên 98% số hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước máy đạt 70%, VSMT, chuồng trại sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 63%.

 

 

                                                                         Hải Linh  

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục