Lãnh đạo xã Cố Nghĩa và các ngành của huyện Lạc Thủy bàn triển khai quy hoạch đầu tư hạ tầng Trạm y tế xã.

Lãnh đạo xã Cố Nghĩa và các ngành của huyện Lạc Thủy bàn triển khai quy hoạch đầu tư hạ tầng Trạm y tế xã.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) có 17 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ thôn, xóm, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan với 364 đảng viên. Đảng bộ xã luôn qua tâm nâng cao năng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc, từng bước chuẩn hóa đội ngũ, bảo đảm quy hoạch gắn liều với nhu cầu sử dụng cán bộ trong tình hình mới.

 

Đảng bộ xã đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên như thực hiện tốt  Chỉ thị 03 về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh lề lối làm việc, chuyển từ tác phong hành chính sang phục vụ người dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, lấy đó làm tiêu chí đánh giá, chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong xã đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước quy định của địa phương, đi đầu trong phát triển KT-XH, xây dựng gia đình văn hóa.

 

Trong hoạt động, Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò của cấp ủy, đồng thời, phát huy vai trò của cá nhân, thực hiện nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo các mặt công tác. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã luôn chịu khó rèn luyện, tu dưỡng, gần dân, có lối sống lành mạnh, có thái độ tốt với nhân dân. BCH, BTV Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể góp phần kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, Cố Nghĩa không có tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể yếu kém. Xã đã thực hiện nhiều giải pháp khá hiệu quả hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, giúp cán bộ và nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất, triển khai các nhiệm vụ an sinh xã hội. Theo đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả đáng mừng ở xã Cố Nghĩa. 

 

Đồng chí Dương Xuân Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa cho biết: Nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù có những khó khăn khách quan, tuy nhiên, KT-XH xã có nhiều khởi sắc, các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xã đã định hình được hướng phát triển trên cơ sở từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Thôn 5 có 80 hộ dân chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng phát triển cây ăn quả cam, quýt, nhãn đem lại hiệu quả khá, thu nhập bình quân khoảng 24 triệu đồng/người/năm. Thôn 2A phát triển chăn nuôi, TTCN dịch vụ hiệu quả... ước thực hiện năm 2013, tỷ trọng nông - lâm nghiệp; TTCN, thương mại, dịch vụ lần lượt  42,8%, 15,8%, 41,2%. Xã đã hoàn thành 8 tiêu chí xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo còn 11,64%. 100% KDC đạt và giữ vững làng văn hóa, 82% hộ gia đình văn hóa. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2011, trường mầm non năm 2013, trường THCS đang phấn đấu đạt chuẩn vào năm học 2014 - 2015. 100% chi bộ đạt TS-VM, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã giữ vững TS-VM.

 

 

                                                                       Lê Chung

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục