Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng đoàn kiểm tra của T.Ư phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng đoàn kiểm tra của T.Ư phát biểu kết luận buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 6/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ LLCT làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQT.Ư 7 (khóa XI) tại Đảng bộ tỉnh . Làm việc với đoàn, có đồng chí, Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư Đảng khóa XI theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy, các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các NQ Hội nghị gắn với NQ của Đảng bộ cấp mình; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới học tập, triển khai thực hiện. Các cấp ủy Đảng đã  chú ý gắn học tập, truyền đạt nội dung các NQ, Kết luận với việc phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong CB, ĐV và nhân dân. Sau hội nghị do BTV Tỉnh ủy tổ chức, đến ngày 30/8 đã có 13/14 Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt xong cho cán bộ chủ chốt, trong đó có 4 đơn vị đã triển khai ở cấp cơ sở và 30 cơ sở đã triển khai xong việc học tập, quán triệt NQ và các kết luận. Trên cơ sở các văn kiện HN T.Ư 7 và tài liệu do Ban Tuyên giáo T.Ư biên soạn, MTTQ và các đoàn thể CT - XH đã tổ chức học tập, phổ biến đến đoàn viên hội viên bằng các hình thức phù hợp.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh đã phân tích, làm rõ những vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm như: việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các NQ, kết luận; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy đối với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện NQ; những biện pháp để đảm bảo việc học tập, quán triệt được nghiên túc, hiệu quả và tác dụng của các NQ, Kết luận đối với việc thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương...

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI). Đồng chí nhận định: Về cơ bản, tỉnh đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo các văn bản hướng dẫn của T.Ư. BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các NQ, Kết luận của hội nghị. Các tài liệu học tập được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

 

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý Tỉnh ủy cần khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cơ sở trong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và tích cực đôn đốc các đơn vị cơ sở hoàn thành việc học tập, quán triệt NQ trong tháng 9.

 

 

                                                                       Hoàng Nga

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục