Ngoài áp dụng kỹ thuật thâm canh trồng lúa, ngô xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) tập trung phát triển chăn nuôi lợn đặc sản, siêu nạc.

Ngoài áp dụng kỹ thuật thâm canh trồng lúa, ngô xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) tập trung phát triển chăn nuôi lợn đặc sản, siêu nạc.

(HBĐT) - Hiện, Đảng bộ xã Ngọc Sơn có 152 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ xóm, còn lại là chi bộ văn phòng, chi bộ nhà trường.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt 11,68% so với Nghị quyết đề ra tăng 3,68%, trong đó cơ cấu nông - lâm nghiệp 62,4%, thương nghiệp dịch vụ 10,3%, còn lại là thu nhập khác 27,3%. Tổng sản lượng cây lương thực hàng năm đạt trung bình 700 kg/người. Thu nhập bình quân ước hết năm 2013 là 12 triệu đồng/người/năm. Xác định phát triển kinh tế là nông nghiệp, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã tập trung định hướng cho nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tỷ trọng giống lúa lai, ngô lai gieo trồng 100% diện tích, chuyển đổi một số diện tích bấp bênh sang trồng màu. Ngoài ra, xã chú trọng phát triển chăn nuôi, đến nay, tổng đàn trâu, bò của xã lên đến 700 con, sản lượng lợn đạt trên 57,2 tấn, tăng 36,42% so với Nghị quyết đề ra. Nhiều hộ chăn nuôi lợn đặc sản và lợn siêu nạc có giá trị kinh tế cao.

 

Để giúp xã có điều kiện phát triển kinh tế trong 2 năm qua, Nhà nước đã đầu tư cho xã trên 8,3 tỷ đồng cho các công trình nước sinh hoạt, đường giao thông, đường điện, nhà lớp học… Đến nay, đã có 8/8 xóm có điện với 98% số hộ dùng điện lưới, tuyến đường chính đi các xóm đã được rải cấp phối, 69 hộ xoá được nhà dột nát…

 

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể không ngừng được quan tâm, hệ thống chính trị từ xã đến xóm luôn được củng cố, kiện toàn. Đảng bộ đã tổ chức triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đem lại nhiều kết quả bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chỉ đạo củng cố các chi bộ Đảng. Lấy hiệu quả công tác thực hiện nghị quyết của Đảng và các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước là cơ sở đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Qua phân loại, đảng viên hàng năm đạt trên 85% đảng viên hòan thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Trong 2 năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch - vững mạnh.

 

Song song với đó, Đảng bộ xã còn chú trọng phát triển văn hoá - xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi tăng dần theo từng năm, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%. Các loại hình giáo dục ngày càng phát triển. Trung tâm giáo dục và học tập cộng đồng mở được các lớp như: trồng trọt, lâm sinh, chăn nuôi, thú y gắn với nhu cầu phát triển kinh tế. Hệ thống y tế được củng cố, công tác phòng, chữa bệnh chuyển biến khá. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ liều đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 72% xuống còn 49,23%. Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

 

Đồng chí Bùi Văn Huyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn cho biết: Để hoàn thành mục tiêu Đảng bộ đề ra trong thời gian tới tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế đầu tư thâm canh 400 ha áp dụng khoa học kỹ thuật đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Khuyến khích mọi gia đình và các tổ chức xã hội hợp tác liên kết phát triển các ngành nghề sẵn có. Tập trung nguồn vốn nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn liên xóm, liên xã… Làm tốt công tác chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên đồng thời giữ vững an ninh nông thôn.

 

 

 

                                                                        Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục