Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ phát triển Ả - rập Xê-út.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ phát triển Ả - rập Xê-út.

(HBĐT) - Ngày 4/12, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út do ngài H.E.Eng.MohammedS.Al-Aifiri – Cố vấn Dự án, Tổng Giám đốc khu vực châu Á làm Trưởng đoàn lên thăm và làm việc với tỉnh ta về dự án “Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình”. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Kinh tế đối ngoại (Bộ KH-ĐT), lãnh đạo các sở: KH-ĐT, Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Dự án “Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 để kêu gọi vốn Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út. Dự án có mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại nâng cao năng lực khám - chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhằm đáp ứng được nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân trong tỉnh, đảm nhiệm được nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Dự án gồm 3 hợp phần chính: mở rộng bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, tư vấn hỗ trợ và quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 3 năm (2014-2016). Tổng mức đầu tư của dự án 20.804.888 USD, trong đó, vốn vay Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út 10.461.888 USD, chiếm 50,3% tổng mức đầu tư, vốn đối ứng 10.343.000 USD, chiếm 49,7% tổng mức đầu tư.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát với Đoàn về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, chú trọng thu hút bác sỹ có trình độ cao phục vụ công tác y tế trên địa bàn. Dự án được chấp thuận đầu tư tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án, đảm bảo đầy đủ nguồn lực, nguồn vốn đối ứng của dự án, khi dự án hoàn thành sẽ quản lý, điều hành dự án hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân.

 

Ngài H.E.Eng.MohammedS.Al-Aifiri đã cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh, đồng thời giới thiệu một số nét về Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út. Quỹ hiện đang tài trợ cho gần 80 quốc gia thông qua hình thức cho vay ưu đãi cao. Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe tỉnh ta báo cáo về dự án, tìm hiểu thực trạng cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe của tỉnh, sau đó Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

 

                                                               Hà Thu

 

 

 

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục