Tủ cơm ga mới được trường mầm non Lạc Lương đầu tư đã đáp ứng được nhu cầu ăn bán trú cho học sinh toàn trường.
(HBĐT) - Lạc Lương là xã vùng sâu của huyện Yên Thủy, nhân dân trong xã chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn... Tuy nhiên, chất lượng chăm sóc trẻ em nơi đây có nhiều khởi sắc.
Cô giáo Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng trường mầm non Lạc Lương cho biết: Những năm qua, trường mầm non Lạc Lương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học; đồng thời khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Điều đó được thể hiện ở công tác đổi mới quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục thực chất, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tăng cường quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; thực hiện hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua trong ngành giáo dục, nhất là đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CVĐ “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đổi mới các hoạt động của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường quan tâm đến nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tập huấn, hội thi, hội diễn do phòng GD & ĐT tổ chức. Hiện nay, toàn trường có 40 giáo viên giỏi cấp trường, 14 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2014 - 2015, trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3 và đạt chuẩn về công tác y tế trường học.
Cùng với đó, trường mầm non Lạc Lương đã đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, giáo dục của nhà trường. Năm học qua, nhà trường đã huy động được 778 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng các hạng mục cần thiết. Trong đó, đầu tư cho bếp bán trú gồm tủ cơm ga 60 kg gạo, bình ủ cơm canh, đồ dùng nhà bếp; xây 2 nhà vệ sinh kiên cố và bán kiên cố ở các điểm trường lẻ trị giá 280 triệu đồng; mua đồ dùng trong lớp như bàn ghế, tủ đồ dùng cá nhân của trẻ, kệ đồ chơi; xây lò hủy rác ở điểm trường trung tâm...
Năm học qua, nhà trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 527 trẻ ở 22 nhóm, lớp. Để phòng - chống suy dinh dưỡng ở trẻ, nhà trường tổ chức cho trẻ được ăn tại bếp ăn tập trung và 100% trẻ được ăn tại trường, trong đó có 494 trẻ được ăn bán trú. Hàng tháng, cán bộ y tế của nhà trường cân, đo theo dõi và khám định kỳ cho trẻ theo quy định đạt 100%... Nhờ đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng, nhẹ cân giảm còn 3,6%, không còn trẻ suy dinh dưỡng thấp còi (năm học trước còn 1,2%). Đối với trẻ 5 tuổi, 100% trẻ được đánh giá đạt theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Với những kết quả đã đạt được, trường đã đứng thứ nhất trong khối thi đua mầm non của huyện Yên Thủy năm học 2014 - 2015.
Hồng Nhung
NGUYỄN PHI LONG