Chi ủy chi bộ tổ 16, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) họp bàn tìm giải pháp phát triển đảng viên mới.

Chi ủy chi bộ tổ 16, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) họp bàn tìm giải pháp phát triển đảng viên mới.

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình hiện có 67 chi, Đảng bộ trực thuộc với tổng số 6.785 đảng viên (6.618 đảng viên chính thức, 167 đảng viên dự bị). Trong đó có 15 Đảng bộ phường, xã, 221 chi bộ thuộc 253 tổ dân phố. Những năm qua, Thành ủy Hòa Bình đã quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Song, thực tế công tác phát triển Đảng ở các chi bộ KDC đang gặp khó khăn, dẫn đến nguy cơ già hóa đảng viên ở các chi bộ này.

 

Chi bộ tổ 10, phường Thịnh Lang có 13 đảng viên, 1 đảng viên được miễn sinh hoạt do tuổi cao. Đến nay đã có 11 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 - 55 tuổi Đảng. Đầu năm 2015, chi bộ kết nạp được 1 đảng viên trẻ (33 tuổi) nhưng lại đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Một đảng viên còn lại chưa được nhận Huy hiệu Đảng nhưng cũng đã 50 tuổi. Tính trung bình, đảng viên trong chi bộ có độ tuổi khoảng 60 tuổi. Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Định trăn trở: Công tác phát triển Đảng gặp khó do thiếu nguồn. Những ĐV-TN học tốt, có điều kiện đã đi học ĐH, CĐ hoặc chuyển công tác ở các cơ quan, đơn vị. Số còn lại công việc không ổn định, trình độ hạn chế, chưa quan tâm đến việc vào Đảng. Mới đây có 2 trường hợp bí thư chi bộ đến tận nhà vận động đi học cảm tình Đảng nhưng chưa thiết tha.

 

Cũng như vậy, chi bộ tổ 25, phường Phương Lâm có 26 đảng viên nhưng 10 năm nay không phát triển được đảng viên nào từ KDC. Trong khi đó, 8 đồng chí được miễn sinh hoạt do tuổi cao. Lực lượng đảng viên hiện tại chủ yếu là nguồn cán bộ nghỉ hưu từ các cơ quan, đơn vị chuyển sinh hoạt về. Do đó, đảng viên cao tuổi vẫn phải tham gia vào cấp ủy gánh vác công việc của KDC. Chi bộ tổ 16 được đánh giá là đơn vị làm tốt công tác phát triển Đảng ở phường Phương Lâm. Trong 6 năm qua kết nạp được 3 đảng viên mới nhưng hiện đều ở độ tuổi 49 - 55. Chỉ có duy nhất 1 đảng viên trẻ 25 tuổi là bí thư chi đoàn thanh niên mới được kết nạp cuối tháng 8/2015. 

 

Đồng chí Đinh Xuân Hợi, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Phương Lâm thừa nhận thực trạng già hóa đội ngũ đảng viên ở các chi bộ KDC đang ngày một tăng. Đảng bộ có 44 chi bộ, trong đó 35 chi bộ đường phố. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ đặt chỉ tiêu kết nạp 40 đảng viên nhưng chỉ kết nạp được 30 đảng viên. Phần đông trong số đó là ở các chi bộ cơ quan, trường học, công an, còn tại các KDC có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ít chi bộ KDC, đảng viên có độ tuổi trung bình trên 50. Tình trạng này nếu không được khắc phục cũng ảnh hưởng đến năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các chi bộ đối với phong trào, công việc ở cơ sở. Chi bộ KDC là mắt xích gần dân nhất, nhiều công việc cần có sức trẻ tham gia giải quyết.

 

Qua tìm hiểu của phóng viên, thực trạng này khá phổ biến ở các phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hụt về nguồn phát triển Đảng tại chỗ. Thực tế hiện nay, tại các KDC đang thưa vắng ĐV-TN bởi lực lượng này sau khi học xong phổ thông thường đi học tại các trường CĐ, ĐH. Số không đi học thì đi làm ở xa. Số ở lại hạn chế về trình độ văn hóa, công việc không ổn định, động cơ phấn đấu vào Đảng chưa tích cực. Một số đảng viên sau khi kết nạp lại chuyển đi nơi khác.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình cho biết: Những năm qua, Đảng bộ thành phố Hòa Bình luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Từ đầu năm đến hết tháng 8, Đảng bộ khối phường, xã đã kết nạp được 47 đảng viên, độ tuổi từ 20 - 30. Tuy nhiên, trong số đó đảng viên được kết nạp từ KDC không nhiều. Đây là một thực tế khiến các chi bộ KDC đang già hóa. Để khắc phục thực trạng này, trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng về tổ chức Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, thu hút ĐV-TN, hội viên tham gia vào các đoàn thể. Qua các phong trào, quần chúng thể hiện năng lực, nhiệt huyết, khẳng định bản lĩnh của mình. Các chi bộ cũng cần đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng  sinh hoạt, chọn đúng những vấn đề bức thiết ở KDC để thảo luận, đề ra phương hướng giải quyết, tạo niềm tin cho nhân dân. Từ đó tạo động cơ phấn đấu vào Đảng cho quần chúng.

 

 

 

 

                                                                                Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục