100% xóm, KDC xã Xăm Khòe -Mai Châu đã có Nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

100% xóm, KDC xã Xăm Khòe -Mai Châu đã có Nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

(HBĐT) - Giữ vai trò chủ đạo, trong việc tuyên truyền vận động nhân dân phấn đấu thực hiện của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng du lịch cộng đồng, những năm qua MTTQ xã đã nỗ lực hết mình để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân cùng hướng về một điểm đến: đổi mới bộ mặt nông thôn. Đó là lời bộc bạch chân thành của ông Ngần Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xăm Khòe - Mai Châu.

 

Theo ông Ngần Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã: việc này đã trở thành nề nếp và đó là kết quả của việc triển khai, thực hiện CVĐ TDĐKXDĐSVH ở KDC gắn với xây dựng NTM và thực hiện mô hình Tổ liên gia tự quản ở KDC.

 

Xăm Khòe là một xã vùng sâu của huyên Mai Châu cách trung tâm huyện 20 km có tổng diện tích là 254,56 ha, có tỉnh lộ 439 chạy qua.  Phía Đông giáp với Mai Hạ phía Tây giáp với xã Thành Sơn -Thanh Hóa phía Nam giáp với mai Hịch phía bắc giáp với Bao La, Piềng Vế (Mai Châu).  Xã chia thành 10 khu dân cư là nơi sinh sống của 667 hộ dân với 2.804 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc anh em Mường, Thái, Kinh, trong đó dân tộc Thái chiếm 80%.

 

Trong 20 năm qua phong trào “TDĐKXDĐSVH ở KDC” luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm  để góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn ANTT, ATXH,  XĐ-GN, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đến tháng 7/2012, cả 10/10 KDC trong toàn xã đều đã thành lập và đưa 45 tổ liên gia tự quản đi vào hoạt động .Thông qua hoạt động của tổ liên gia đã vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết tương trợ giúp nhau trong lao động sản xuất nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, tổ chức động viên, giúp đỡ các hộ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, mỗi tổ liên gia tổ chức giúp nhau trong mùa vụ như cấy, gặt giúp nhau làm nhà ở, xây dựng các công trình của xóm và phục vụ trong việc cưới, việc tang trong tổ liên gia ở khu dân cư. Đồng thời, vận động nhân dân thường xuyên đề cao cảnh giác, phòng chống tội phạm và các  TNXH, giữ vững ANTT, ATXH. Thông qua hoạt động tự quản để gắn bó đoàn kết tình làng nghĩa xóm, làm giảm bớt những mâu thuẫn, xích mích, mất đoàn kết trong dân. Một măt, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các CVĐ do MTTQ và các ngành đoàn thể phát động, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện ở khu dân cư.

 

Từ năm 2005 đến nay với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm đã bê tông hóa 10,031 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa được 13,636 km kênh mương với tổng trị giá 8,5 tỷ đồng  (trong đó nhà nước hỗ trợ 4,9 tỷ đồng nhân dân đóng góp 3,6 tỷ đồng). Đến năm 2010 đã có 10/10 xóm xây dựng xong nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. 80%  hộ gia đình  trong xã đã có nhà sàn, nhà kê mái ngói chắc chắn; nhà xây dựng kiên cố đạt 20% và 100 % hộ  được dùng nước hợp vệ sinh. Trường học, trạm y tế đã và đang được đầu tư xây dựng chuẩn hóa theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Là một xã vùng sâu, với xuất phát điểm thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, đến năm 2015 đã thực hiện đạt 8/19 tiêu chí NTM đó là điều đáng trân trọng. Nhìn sâu vào cách thức tổ chức thực hiện và những kết quả đạt được có thể thấy rõ Xăm Khòe đã phát huy tốt sức mạnh đoàn kết, huy động nội lực để làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới.

 

 

 

                                                                            Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục