(HBĐT) - Sau khi được quán triệt Quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020; Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06 của Huyện ủy Lạc Thủy, các cấp hội NCT trong huyện nhận thức sâu sắc xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cộng đồng dân cư, trong đó có NCT.
Huyện Lạc Thủy hiện có 6.470 NCT, chiếm 10,8% dân số toàn huyện, trong đó, hội viên NCT chiếm 91,11%, sinh hoạt tại 143 chi hội. Có 5.820 hội viên trực tiếp tham gia sản xuất ở khu vực nông thôn, đây là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM trong huyện.
Đồng chí Lê Đình Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Thủy cho biết: Sau khi có chương trình phối hợp giữa ngành NN &PTNT với Hội NCT tỉnh, Ban đại diện Hội NCT huyện đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp với phòng NN &PTNT huyện tuyên truyền rộng rãi nội dung chương trình xây dựng NTM, bồi dưỡng nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên NCT về xây dựng NTM và nâng cao ý thức của cán bộ, công chức ngành nông nghiệp tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội và hội viên NCT tham gia xây dựng NTM. Để phát huy vai trò NCT tham gia có hiệu quả, phù hợp với khả năng của mình, trên cơ sở 19 tiêu chí, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của chương trình, đồng thời chỉ đạo Hội NCT các xã, thị trấn lựa chọn những công việc phù hợp với khả năng của tổ chức Hội để thực hiện. Song song với đó, Hội phát động sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” gắn với các phong trào: “Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM”, “Nhà sạch - vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.
Cùng với các hoạt động tuyên truyền, vận động, Ban đại diện Hội NCT huyện đã chủ động đưa hội viên NCT tham gia đảm nhận một số phần việc như gương mẫu vận động con cháu, gia đình, dòng họ dồn điền, đổi thửa theo quy hoạch của xã, huyện. Đóng góp ngày công, hiến đất để mở rộng đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Tiêu biểu như Hội NCT xã Lạc Long đã vận động con cháu thực hiện thành công việc dồn điền, đổi thửa trên diện tích đất lúa và đất màu hơn 80 ha. Với 72 lô đất của các xứ đồng dồn đổi còn 34 lô và 2.849 mảnh thửa dồn đổi còn 960 mảnh thửa. Trong đợt dồn điền này, nhân dân trong xã, trong đó có hội viên NCT đã hiến hơn 8.000 m2 đất để làm đường giao thông nội đồng và mương máng thủy lợi.
Đặc biệt, hội viên NCT trong huyện đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao, góp phần XĐ -GN, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, tiêu biểu như mô hình trang trại kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình ông Bùi Đình Phương, xã Hưng Thi thu nhập từ 150 - 170 triệu đồng /năm; mô hình trang trại trồng bưởi Diễn, cam, nuôi gà của ông Đặng Văn Sinh, xã Liên Hòa có thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng /năm.
Tại nhiều xã, Hội NCT cũng đã tổ chức cho hội viên tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh ven đường, thu gom rác thải... với những việc làm cụ thể, những hành động thiết thực, hiệu quả của Hội NCT đã góp phần không nhỏ trong lộ trình xây dựng NTM của huyện.
P.L