Mô hình sản xuất gạch bê tông của CCB Tạ Duy Phong, xóm Bảo Yên, xã Bảo Hiệu tạo việc làm cho con em CCB với thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng.
(HBĐT) - Hội CCB huyện Yên Thủy có 19 tổ chức hội, 185 chi hội và trên 3300 hội viên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội không ngừng lớn mạnh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hội viên gia đình CCB thoát nghèo giảm từ 11,3% (năm 2011) xuống còn 6,8% (năm 2015), thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của huyện 4,13%, tỷ lệ hộ khá, giàu trong Hội tăng lên 49,1%.
Điển hình phát triển kinh tế là hội viên Trịnh Trọng Bình ở xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc. ông tham gia quân ngũ từ năm 1985. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về quê hương với 2 bàn tay trắng. Bằng ý chí, nghị lực của người lính, không cam chịu đói nghèo, ông Bình làm nhiều nghề, đi nhiều nơi để mưu sinh những rồi năm 2002, ông quyết định đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với nghề chính là trồng dứa. Qua 14 năm, đến nay, ông Bình đã có khu vườn với diện tích 6 ha trồng dứa quanh năm, thu nhập bình quân hàng năm của gia đình từ 700 triệu đồng - 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm cho 15 - 20 lao động địa phương.
CCB Bùi Văn Tuấn, xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về quê hương, anh luôn trăn trở tìm hướng thoát nghèo cho gia đình. Tham gia công tác xã hội và Hội CCB xã Bảo Hiệu từ năm 2001. Từ một gia đình thuộc diện hộ nghèo, với bản chất chịu khó, năng động, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, anh Tuấn đã mạnh dạn đề nghị với các cấp hội vay vốn Ngân hàng CSXH huyện với số vốn 10 triệu đồng để đầu tư nuôi gia súc, gia cầm. Sau những năm đầu gặp khó khăn trong chăn nuôi, hiện nay, gia đình anh có khoảng hơn 50 con lợn, trong đó có 16 lợn nái, trên 500 con gà. Hàng năm, gia đình xuất bán với thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Không chỉ làm kinh tế từ nông nghiệp, hội viên CCB huyện Yên Thủy còn tham gia phát triển kinh tế trên lĩnh vực SX-KD. Gia đình CCB Tạ Duy Phong, xóm Bảo Yên, xã Bảo Hiệu là một điển hình. Hiện nay, gia đình anh ngoài mở cửa hàng buôn bán hàng tạp hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng công trình còn thường xuyên tạo việc làm cho 4 lao động là con em hội viên hội CCB trong xã với mức thu nhập bình quân khoảng 4,5 triệu đồng/người/ tháng từ xưởng sản xuất gạch bê tông của mình.
Anh Phong cho biết, bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình đạt từ 700 - 800 triệu đồng từ các ngành nghề trên. Không dừng lại ở đó, hiện nay, anh Phong đang mở rộng quy mô SX-KD vật liệu xây dựng trên địa bàn xã với việc đầu tư thêm chi nhánh, xưởng xuất gạch bê tông. Từ kết quả của SX-KD, gia đình anh có điều kiện phát triển kinh tế, mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền như ô tô, tivi, tủ lạnh, điều hòa và giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo. ông Ngô Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Thủy cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT huyện nhận ủy thác vốn để giúp hội viên phát triển kinh tế. Xây dựng từ 2 - 3 vườn cây ăn quả để tặng cho gia đình hội viên nghèo. Tuyên truyền ,vận động các hội viên là doanh nghiệp nhận và giúp đỡ tạo việc làm cho con em hội viên...”.
Những kết quả thu được từ phong trào CCB huyện Yên Thủy giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khẳng định vị thế, vai trò của người lính Cụ Hồ không chỉ trên mặt trận chống kẻ thù mà còn mặt trận chống lại đói nghèo, góp phần tích cực giải quyết, tạo việc làm cho người lao động lúc nông nhàn, làm giàu cho gia đình và xã hội.
Xuân Thiên (Đài Yên Thủy)
NGUYỄN PHI LONG