(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn là cửa ngõ của thành phố Hoà Bình có vị trí địa lý nằm trong vùng động lực kinh tế, giao thông thủy bộ thuận lợi giúp cho lĩnh vực BĐS, nhất là BĐS nghỉ dưỡng có điều kiện bứt phá.


Dự án khu dân cư Đầm Cống Tranh (Kỳ Sơn) được cho sắp mở bán đợt 2 tạo sự sôi động đối với thị trường BĐS trong khu vực.

Kỳ Sơn được đánh giá có khá nhiều tiềm năng và lợi thế trong đầu tư Bất động sản, nhất là những dự án khu dân cư hiện đại, biệt thự nghỉ dưỡng. Một trong những dự án khu dân cư mới có vị trí khá đắc địa tiếp giáp với quốc lộ 6, gần với nơi giao của tuyến đường Hoà Lạc - TP Hoà Bình chính là dự án Khu dân cư Đầm Cống Tranh thị trấn Kỳ Sơn.

Được chủ đầu tư triển khai quyết liệt sau một thời gian ngắn, cơ sở hạ tầng khu dân cư Đầm Cống Tranh đã được cơ bản hoàn thiện. Hiện nhiều hộ dân và nhà đầu tư đã nắm bắt được giá trị trong tương lai nên sẵn sàng bỏ nhiều tiền của đầu tư cũng như mua đất xây nhà tại khu dân cư này.

Theo ông Lại Văn Minh, địa chỉ tại khu 4, thị trấn Kỳ Sơn cho biết, do gia đình có một số nguồn tiền nhàn rỗi. Hơn nữa, đất ở đô thị nhất là tại các huyện được đầu tư hạ tầng đồng bồ thường rất hiếm. Do đó, gia đình ông Minh đã đầu tư ngay vài lô đất tại đây và kỳ vọng một thời gian tới nơi đây sẽ là trung tam thương mại bậc nhất của huyện nhà. "Khi mà mọi thứ đều đồng bộ sẽ rất khó cho việc sở hữu đất đai tại khu vực Đầm Cống Tranh này” – ông Lại Văn Minh cho hay.

Được biết, dự án Khu dân cư Đầm Cống Tranh có diện tích gần 2,1 ha, với tổng số 220 lô đất liền kề. Qua việc mở bán đợt một đã có trên 35% số lô được khách hàng cũng như nhà đầu tư sở hữu.

Trong tháng 8/2018, Chủ đầu tư Dự án Đầm Cống Tranh là Công ty TNHH Bình Minh và Công CP Xây dựng Thăng Long Hoà Bình sẽ chính thức mở bán tiếp đợt 2 với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giá bán mỗi mét vuông tại đây giao động từ 3 – 6 triệu đồng. Sổ đỏ cho những lô đất liền kề cũng sẽ được trao tay cho khách hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục hợp đồng cũng như tài chính với chủ đầu tư.

Trên địa bàn huyện Lương Sơn, không riêng gì khu dân cư Đầm Cống Tranh, nhận rõ tiềm năng và lợi thế của huyện nhà. Đặc biệt là vị trí đắc địa khi có các tuyến đường giao nhau giữa quốc lộ 6 và tuyến đường Hoà Lạc – Hoà Bình. Một vài năm trở lại đây, nhiều dự án liên quan với bất động sản nghĩ dưỡng, du lịch đã được khởi động.

Theo ông Ngô Văn Thực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Thắng Long - Hoà Bình cho biết, huyện Kỳ Sơn có những điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực BĐS, nhất là BĐS nghỉ dưỡng.

Thực tế, vài năm gần đây, nhiều dự án được chủ đầu tư trong và ngoài nước triển khai tại đây. Ví dụ như dự án liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước là Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình.

Cùng với đó, chưa xét đến tính pháp lý nhưng sơ qua đã thấy có hàng loạt các dự án đình đám, loại hình villa, resort nghỉ dưỡng đang được triển khai đồng loạt để tận dụng cảnh quan thiên nhiên, lợi thế, tập trung dọc hai bên tuyến quốc lộ 6, đường Hoà Lạc – Hoà Bình.

Ví như Khu biệt thự Kai Resort Hòa Bình, địa chỉ: Km 57, Quốc Lộ 6, Huyện Kỳ Sơn. Dự án Kai Resort Hòa Bình của Zen Group được giới thiệu là dự án với thiết kế độc đáo, hòa quyện vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng.

Khu biệt thự The Field Villas, địa chỉ tại xã Dân Hòa đươch giới thiệu là quần thể The Field Villas bao gồm 71 căn biệt thự trải dài trên những không gian xanh mướt của cánh đồng lúa. Với đường giao thông nội khu rộng 7,5m và những con đường dạo lãng mạn bên bờ suối.

Đặc biệt, khu biệt thự Viên Nam Resort, khu vực Suối Thần, xóm Đoàn Kết I, xã Phúc Tiến. Viên Nam Resort được kỳ vọng sẽ trở thành khu du lịch sinh thái cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, toạ lạc trên diện tích 150ha tại xã Phúc Tiến do CTCP Archi Viên Nam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, một loạt các dự án được xem là trọng điểm trên địa bàn huyện góp phần hỗ trợ thcú đẩy BĐS và BĐS nghỉ dưỡng Kỳ Sơn phát triển mạnh trong tương lai, như: Dự án Sân golf Hòa Bình - Geleximco; Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Hòa Bình Xanh; Dự án đầu tư xây dựng sân golf An Việt - Hòa Bình...

Với vị trí thuận lợi ngã ba giao giữa tuyến quốc lộ 6 cùng đường Hoà Lạc – Hoà Bình. Bên cạnh đó, núi rừng chùng điệp bên dòng sông Đà quanh năm chảy qua tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Những điều kiện này đã giúp Kỳ Sơn trở thành điểm sáng, là sự lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước, nhất là đối với các dự án khu dân cư mới, bất động sản nghỉ dưỡng trong tương lai.

                                                                               HTrung

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục