(HBĐT) - Ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. 

Hiện nay, tại các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) có trên 1,1 triệu ha lúa đông xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó, Bắc Trung Bộ khoảng 351.000 ha; dự kiến lúa trỗ đến 15/4 khoảng 84.000 ha và trỗ từ 15/4 đến đầu tháng 5 khoảng 183.000 ha. Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá hiện nay là 3.610,73 ha; 204,2 ha nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông; 865,3 ha nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng; 4.281 ha diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ. Vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc khoảng 755.000 ha; dự kiến trỗ trước ngày 20/4 khoảng gần 100.000 ha, lúa trỗ từ ngày 20 - 30/4 khoảng 260.000 ha… Tình hình sinh vật gây hại diễn biến phức tạp toàn vùng có 9.948 ha lúa mắc bệnh đạo ôn; 5.662 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ… Ngoài ra, còn có một số sinh vật gây hại trên cây trồng khác như: sâu keo mùa thu hại ngô, bệnh khảm lá sắn, châu chấu tre lưng vàng…

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố và chuyên gia đã thảo luận đề ra một số giải pháp phù hợp với từng địa phương để phòng, chống sinh vật gây hại trên một số cây trồng vụ đông xuân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Vụ xuân là vụ quyết định 60 - 65% sản lượng lúa, gạo trong vùng, vấn đề an ninh lương thực tại chỗ rất quan trọng. Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức, ngoài đại dịch Covid-19, cả nước phải đối diện với thiên tai khắc nghiệt, nhưng 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã khắc phục hạn đầu vụ rất tốt, cơ bản đủ nước tưới cho trên 1,1 triệu ha lúa đông xuân. Tuy nhiên, đối với cây lúa thời kỳ chuẩn bị trỗ và làm hạt là thời kỳ mẫn cảm nhất đối với sâu bệnh. Do vậy, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra và các cơ quan chuyên môn chủ động chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 2380/CT- BVTV ngày 3/4/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại lúa đông xuân ở các tỉnh phía Bắc. Các cơ quan chuyên môn phải thực hiện tốt việc dự báo, dự tính, khuyến cáo; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vật tư chuyên ngành, khuyến cáo tổ chức thực hiện trên các phương tiện truyền thông. Đối với các sinh vật hại trên cây trồng khác phải chú ý đến đối tượng sâu keo mùa thu, châu chấu, sử dụng thuốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, hệ thống thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh thanh tra buôn bán vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng chống dịch để tăng giá hoặc bán hàng không chất lượng.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng lưu ý thêm về lĩnh vực chăn nuôi: Đối với việc tái đàn lợn, tỉnh nào có số xã đã qua 20 ngày không phát sinh dịch phải làm thủ tục công bố hết dịch. Đẩy nhanh việc tái đàn nhưng phải an toàn, tập trung chăn nuôi gia cầm với hướng tốc độ tăng khoảng 9 - 10%. Tăng cường liên kết sản xuất; quyết tâm hành động thi đua các tỉnh, thành phố phía Bắc có 1 vụ xuân bội thu; chung tay chống dịch Covid-19 tốt nhưng phải có sản xuất nông nghiệp tốt nhất để đạt được mục tiêu kép.

Thu Thủy


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục