(HBĐT) - Tối 16/12, tại Nhà văn hóa huyện Cao Phong (thị trấn Cao Phong), UBND tỉnh đã tổ chức bế mạc Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2018.


Trong 5 ngày (từ ngày 12-16/12/2018), lễ hội và hội chợ đã được tổ chức thành công. Với quy mô 244 gian hàng của gần 200 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và hộ sản xuất, sự kiện đã quảng bá mạnh mẽ các loại nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình, trong đó nổi bật là cây ăn quả có múi. Ngoài các hoạt động mua bán, biểu diễn nghệ thuật tại khu trung tâm, du khách còn được tham gia các hoạt động khác nằm trong khuôn khổ sự kiện như: thăm quan các vườn cam tại huyện Cao phong, các vườn bưởi tại huyện Tân Lạc, thăm quan các khu di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên địa bàn huyện Cao Phong… Các hoạt động này đã góp phần tạo thêm sức hút mạnh mẽ cho lễ hội và hội chợ.


Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức sự kiện.



Các gian hàng trưng bày và bán sản phẩm Cam Cao Phong tạo được sức hút lớn tại sự kiện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức: Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, lễ hội và hội chợ năm nay vẫn thể hiện được sức hút lớn với trên 70.000 lượt người đến thăm quan, mua bán. Nhìn chung, các chương trình đã được tổ chức tốt; công tác an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo; các gian hàng đã cung cấp lượng hàng hóa phong phú với chất lượng và giá thành ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Trong 5 ngày, sự kiện đã tiêu thụ trên 5.000 tấn rau quả các loại. Riêng trong ngày khai mạc 12/12, đã có khoảng 15.000 lượt người đến tham quan, mua sắm; số lượng tiêu thụ trong các gian hàng của lễ hội ước đạt trên 60 tấn; giá trị hàng hóa bán ra tại hội chợ ước đạt 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, việc tiêu thụ quả có múi trên địa bàn huyện Cao Phong và một số huyện có chiều hướng tăng trong thời gian trước, trong và sau lễ hội. Điều đó thể hiện niềm tin của du khách đối với các sản phẩm cây ăn quả có múi; đồng thời cho thấy thành công của lễ hội trong vai trò kích cầu, xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhất của tỉnh Hòa Bình.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào thành công của lễ hội và hội chợ. UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân; Sở NN&PTNT trao tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 25 cá nhân; UBND huyện Cao Phong tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 25 cá nhân. Cùng với đó, các gian hàng tiêu biểu nhất cũng được tặng thưởng tại lễ bế mạc.


P.V

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục