(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ” trong thời bình, cán bộ, hội viên CCB xã Tân Vinh (Lương Sơn) luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình đem lại thu nhập cao. Theo thống kê năm 2018, thu nhập bình quân hội viên CCB trong xã đạt 32 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%. Qua đó, đời sống hội viên CCB được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Hội CCB xã Tân Vinh (Lương Sơn) thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây có múi tại gia đình CCB Đinh Văn Trung, xóm Rụt (đứng thứ 2 từ phải sang).

Hội CCB xã có 318 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Trong những năm qua, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế mới. Tích cực cải tạo vườn tạp, trồng các giống cây có giá trị kinh tế cao như cây ăn quả có múi, cây lâm nghiệp... Duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao KH-KT thu hút cán bộ, hội viên CCB tham gia. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn xã có 14 gia trại VAC do hội viên CCB làm chủ; 1 trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi với quy mô 16 ha của CCB Hoàng Văn Chiến (xóm Rụt). Một số hộ gia đình CCB đã mạnh dạn phát triển các mô hình chăn nuôi gà thả vườn, nuôi ong lấy mật...

Xác định khó khăn khi bắt tay vào phát triển các mô hình kinh tế là nguồn vốn, trong năm qua, Hội CCB xã đã thực hiện nhiều giải pháp tạo nguồn vốn cho hội viên đầu tư phát triển và mở rộng các mô hình kinh tế. Trong đó, tổng nguồn vốn huy động từ cán bộ, hội viên CCB đạt 216 triệu đồng/năm. Nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện phụ trách 1 tổ TK&VV tại xóm Rụt với dư nợ 452 triệu đồng, tạo điều kiện cho 27 hộ vay vốn. Ngoài ra, các chi hội đã xây dựng, tạo nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như Chi hội CCB xóm Rụt, Đồng Tiến, Cời…

Ông Hoàng Văn Cường, Chi hội trưởng Chi hội CCB xóm Rụt cho biết: "Từ năm 2010 đến nay, chi hội CCB xóm Rụt đã rà soát, đánh giá hoàn cảnh gia đình CCB để thực hiện hiệu quả việc duy trì góp vốn hàng tháng, luân phiên giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, vào ngày 30 hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp 300.000 đồng để tạo nguồn vốn giúp đỡ 1 hộ gia đình với mục đích mở rộng, phát triển các mô hình kinh tế. Quá trình thực hiện mô hình, hội viên CCB trong chi hội đều thống nhất cao, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, hội viên CCB thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật áp dụng vào quá trình trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định giá thành. Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình góp vốn hàng tháng, Chi hội CCB xóm Rụt chỉ có 1 hội viên thuộc diện hộ nghèo. Một số hộ gia đình CCB đã phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế trang trại, gia trại đem lại lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như các gia đình hội viên CCB Hoàng Văn Chiến, Đinh Văn Trung, Hoàng Văn Chính…

"Trong thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế. Áp dụng nhiều phương pháp mới, cách làm hay vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ giống, vốn, KH-KT. Tạo mối liên kết với các doanh nghiệp, công ty để có thị trường tiêu thụ, giá thành ổn định. Qua đó, nhanh chóng giúp đỡ các hội viên CCB thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương" - ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội CCB xã khẳng định.

Đức Anh


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục