(HBĐT) - Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) đã phát triển mạnh mô hình nuôi gà thả đồi theo hình thức bán chăn thả, nông, lâm kết hợp. Sản phẩm gà đồi của địa phương có chất lượng cao, hương vị thơm ngon, được ưa chuộng trên thị trường, qua đó tạo nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân.


Mô hình nuôi gà thả đồi của gia đình anh Quách Văn Quỳnh,  xóm Đồng Bíp, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) đem lại thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm.

Hiện, tổng đàn gia cầm toàn xã đạt trên 50.000 con, tập trung chủ yếu ở các xóm: Sốc Bai, Đồng Bíp, Mạnh Tiến... với hàng trăm hộ nuôi. Giống gà nuôi chủ yếu là gà Lạc Thủy, được lấy từ trại giống uy tín trong huyện. Các hộ nuôi theo mô hình bán chăn thả, nông, lâm kết hợp cho lợi nhuận cao. Buổi sáng thả gà lên đồi, tạo không gian tự nhiên để gà sinh trưởng, chiều tối cho gà về chuồng. Nhờ mạnh dạn áp dụng KH-KT trong chăm sóc, xây dựng chuồng trại sạch sẽ, kiên cố, tạo môi trường tốt nhất cho gà phát triển đã nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Bồng cho biết: "Tận dụng điều kiện tự nhiên, diện tích đồi rừng, xã khuyến khích bà con đẩy mạnh, nhân rộng mô hình chăn thả gia cầm kết hợp với trồng rừng, tạo môi trường cho quá trình phát triển của đàn vật nuôi. Với thương hiệu gà Lạc Thủy sẵn có, chất lượng, uy tín được khẳng định từ lâu, do đó, nuôi gà thả đồi đang là một trong những hướng phát triển kinh tế chủ lực của địa phương. Phát triển và nhân rộng mô hình nuôi gà đã đóng góp đáng kể trong công cuộc xóa đói - giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân".

Trên diện tích đồi keo 0,5 ha, anh Quách Văn Quỳnh, xóm Đồng Bíp tận dụng nuôi 3.000 con gà để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, anh xây dựng chuồng trại kiên cố, thoáng mát, thường xuyên phun khử trùng, tiêu độc, theo dõi tình hình dịch bệnh nên đàn gia cầm không xảy ra thiệt hại. Anh Quỳnh cho biết: "Từ kinh nghiệm nuôi gà trong nhiều năm qua, đàn gà luôn giữ được chất lượng thơm ngon, uy tín trên thị trường. Với giá bán 60.000 - 70.000 đồng/kg, đồng thời thu thêm 7.000 - 8.000 quả trứng/ tháng, mô hình đem về cho gia đình tôi thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm".

Các hộ nuôi gà trên địa bàn xã quy mô từ 2.000 - 5.000 con/hộ. Xã chưa có tổ hợp tác, HTX nuôi gà, tuy nhiên, các hộ đã biết tự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu  sản phẩm trên thị trường. Nhờ tuân thủ quy trình, kỹ thuật chăn nuôi khoa học, bài bản, sản phẩm chất lượng, giá thành ổn định, sản phẩm gà đồi của địa phương ngày càng được thị trường gần, xa biết đến. Nghề nuôi gà thả đồi cho thấy là hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Hiện, thu nhập bình quân toàn xã đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,8%.

                                                                         Hoàng Anh

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục