(HBĐT) - Là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Lạc Thủy, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, xã Hưng Thi đã cán đích NTM năm 2020. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân dần cải thiện, nâng cao.


Xã Hưng Thi (Lạc Thủy) huy động ngày công đổ bê tông sân trường mầm non xã.

Là xã thuần nông, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới đạt 3/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, việc huy động nguồn lực khó khăn. Khối lượng công việc phải thực hiện nhiều, trong khi nguồn vốn ngân sách đầu tư cho chương trình hạn chế, đời sống mộ Nhân dân còn khó khăn nên khó huy động sức dân, hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa hiểu hết nội dung, ý nghĩa của Chương trình NTQG xây dựng NTM, cũng như chưa ý thức được vai trò của mỗi tổ chức, cá nhân trong xây dựng NTM.

Đồng chí Lương Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cái khó của Hưng Thi khi bắt tay vào xây dựng NTM là gần như làm từ đầu. Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của chương trình để nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân. Từ trong khó khăn, chúng tôi phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ T.Ư và địa phương, cùng chung tay xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến nay, Hưng Thi đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Xác định đường giao thông là huyết mạch quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh việc dân chủ, công khai đến người dân kế hoạch mở đường đáp ứng với yêu cầu mới. Khi được tường tận, mọi người dân đều đồng lòng hưởng ứng. Đến nay, đường làng, ngõ xóm được chuẩn hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT đạt gần 90%, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của Nhân dân. Để có được kết quả, xã đã vận dụng nhiều kênh vốn khác nhau. Trong đó, chú trọng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ T.Ư, tỉnh, huyện. Đồng thời, vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, tài sản. 

Qua 10 năm xây dựng NTM, xã đã huy động nguồn lực trên 323 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất. Để người dân có thu nhập ổn định và tăng trưởng, chủ trương của địa phương là phát huy thế mạnh của từng vùng đất, khu dân cư, đưa ra định hướng phù hợp. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, với nhiều mô hình có hiệu quả như: trồng cây ăn quả, trồng sả… Nhờ cách làm sáng tạo, bài bản, đến nay, các công trình hạ tầng thiết yếu của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 85%; 100% hộ dân được sử dụng điện; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã vận động người dân trồng hoa 2 bên đường trục chính vào xóm và các tuyến đường liên thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo môi trường sạch, đẹp. Hệ thống chính trị được củng cố, kinh tế phát triển đúng hướng, ANCT-TTATXH được giữ vững, người dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối của Đảng, Nhà nước.

Với sự nỗ lực và chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM, bà con vui mừng, phấn khởi khi xã Hưng Thi là 1 trong 2 xã cuối cùng của huyện Lạc Thủy về đích NTM. Đây cũng là động lực giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.


Hải Linh

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục