(HBĐT) -Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) có 326 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Thực hiện phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021, cán bộ, hội viên CCB đã phát huy năng lực, sở trường, tinh thần đoàn kết để cùng nhau vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo thống kê, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6%, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 44,6%.

 


Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình chăn nuôi hươu. 

CCB Đinh Công Tuấn ở chi hội xóm Đồng Ngoài là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, tạo hiệu ứng tích cực đến hội viên CCB và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Ông Tuấn hiện phát triển diện tích 4 ha trồng cây có múi với các giống cam, bưởi các loại. Ngoài ra, xưởng gạch block sản xuất suất 6.000 viên/ngày, sản phẩm cung cấp cho các công trình xây dựng tại địa phương và các vùng lân cận. Mô hình tạo việc làm ổn định cho trên 10 lao động với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Bình quân mỗi năm, lợi nhuận từ các mô hình kinh tế của gia đình đạt trên 1 tỷ đồng.  

Ông Tuấn chia sẻ: Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, tôi luôn phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tôi mong muốn tìm tòi, mở rộng quy mô các ngành nghề, lĩnh vực để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Đồng thời tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho đồng đội và lao động địa phương. 

Giai đoạn 2016 - 2021, cán bộ, hội viên CCB đã tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có để mạnh dạn tìm tòi, học hỏi phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Tận dụng hiệu quả các nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ thương mại. Theo rà soát, trên địa bàn xã có 5 trang trại, 25 gia trại do hội viên CCB làm chủ; 35 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, 55 hộ cho thu nhập từ 35 - 55 triệu đồng/năm. 

Đồng hành cùng hội viên trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, hàng năm, Hội CCB xã  chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT. Nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 120 hộ CCB được tiếp cận nguồn vốn. Các chi hội xây dựng nguồn quỹ hội bình quân đạt 424 đồng/hội viên/năm. Thường xuyên tổ chức giao lưu, thăm quan mô hình kinh tế tiêu biểu tại các xã vùng lân cận nhằm trao đổi thông tin, học hỏi cách làm hay, sáng tạo.

Không những phát huy hiệu quả phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, CCB xã còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo đó, hội viên CCB đã hiến trên 10.000 m2 đất các loại và hàng nghìn ngày công lao động; xây dựng trên 3.000 m đường hoa tạo cảnh quan môi trường; tham gia phát quang, vệ sinh 7 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, Hội CCB xã chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động. Thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, hộ chính sách dịp lễ, Tết...

Đồng chí Quách Văn Nhẫn, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tích cực tham gia, tạo sức lan tỏa trong các cấp Hội. Qua đó xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mũi nhọn, phù hợp điều kiện thực tế địa phương; nâng cao thu nhập cho hộ CCB, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong đời sống và phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 Đức Anh

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục