(HBĐT) -  Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề: "Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp”. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 300 điểm cầu online. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp nước ta tiếp tục khẳng định vai trò "trụ đỡ” nền kinh tế trong việc đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo sinh kế, việc làm cho người dân nông thôn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng như các lĩnh vực khác, ngành nông nghệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, từ các vấn đề nội tại tới các yếu tố khách quan, biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng của thế giới. Do đó, cần thực hiện chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp để đáp ứng yêu cầu mới của phát triển đất nước và phù hợp với xu thế chung của thời đại.

Tại hội nghị, các chuyên gia và diễn giả hàng đầu thế giới đã phân tích hiện trạng, thách thức, triển vọng đối với chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam xanh, phát thải thấp. Cung cấp những tri thức, kinh nghiệm của toàn cầu về chuyển đổi nông nghiệp xanh, phát thải thấp. Đồng thời đưa ra những giải pháp căn cơ để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi nông nghiệp sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam xanh, phát thải thấp là tất yếu để đáp ứng yêu cầu của phát triển đất nước và phù hợp với xu thế chung của thời đại. Để thực hiện được cần phải đổi mới tư duy, nhận thức, cách tiếp cận, phương pháp, nhằm tạo ra mô hình phát triển mới trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Quan tâm nâng cao thu nhập cho nông dân, cải thiện an ninh lương thực và thúc đẩy nông nghiệp bền vững cần có những cam kết chính trị trong cải cách thể chế, hỗ trợ chính sách đầu tư vào nông nghiệp…

 
Thu Thủy

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục