(HBĐT) - Để đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Đà Bắc nỗ lực huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến nay, bộ mặt làng quê ở huyện vùng cao này đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng cao.



Huyện Đà Bắc chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, tạo động lực để đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuyến đường từ thị trấn Đà Bắc đi xã Hiền Lương được mở rộng, cứng hóa. 

Xuất phát điểm thấp nên huyện bắt tay vào xây dựng NTM với nhiều khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn 2011 - 2015, huyện chưa có xã nào về đích NTM. Xác định những "nút thắt” cơ bản, những năm trở lại đây, huyện tập trung huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, nhất là đầu tư hạ tầng thiết yếu. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến hết năm 2019, có 2 xã đầu tiên của huyện là Tú Lý và Hiền Lương đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2020, huyện có thêm xã Toàn Sơn đạt chuẩn. Đó là động lực để huyện tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa hành trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Đối với huyện, từ lâu, những con đường ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp đã trở thành nỗi trăn trở của người dân. Đường đã khó lại thêm khó khi nhiều năm qua, tình trạng sạt lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa bão. Do đó, huyện nỗ lực đầu tư hạ tầng giao thông, như mở rộng tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong. Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, đặc biệt là phát triển du lịch ở xã Hiền Lương, Tiền Phong. Hiện nay, tuyến đường đã, đang được mở rộng khá thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa Bàn Văn Khánh chia sẻ: Tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Vầy Nưa. Khi tuyến đường được mở rộng không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng chiều dài đường bộ của huyện là 1.270 km, gồm: Hơn 162 km đường huyện; 127 km đường xã; trên 430 km đường trục thôn, xóm; trên 300 km đường ngõ; còn lại là đường khu sản xuất, nội đồng và đường đô thị với tỷ lệ cứng hóa đạt 79%. Đến nay, toàn huyện có 8/16 xã đạt tiêu chí số 2 về đường giao thông (tăng 1 xã so với năm 2020). Không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng về giao thông, trong năm 2021, huyện cũng đã nỗ lực thực hiện các hạ tầng KT-XH khác. Như tiếp tục hoàn thiện 7 công trình bai, mương chuyển tiếp từ năm 2020 và khởi công mới 13 công trình, tổng kinh phí huy động 13,4 tỷ đồng. Toàn huyện có 16/16 xã đạt tiêu chí về thủy lợi.

Năm 2021, tổng số tiêu chí các xã trên địa bàn huyện đạt 226 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với năm 2020; trung bình đạt 14,13 tiêu chí/xã (tăng 0,75 tiêu chí so với năm 2020). Xã Cao Sơn đạt 19/19 tiêu chí đã được UBND tỉnh thông báo đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn; 1 xã đạt 15 tiêu chí (Yên Hòa); 11 xã còn lại đạt từ 11 - 13 tiêu chí, không có xã dưới 11 tiêu chí. Về huy động nguồn lực, năm 2021, huyện được phân bổ 535 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình xây dựng NTM; tổng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 173 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Khắc Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Trong năm 2021, thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng như cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Phong trào thi đua xây dựng NTM được các cấp, các ngành quan tâm, người dân đã đóng vai trò chủ đạo, tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng NTM. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức Nhân dân về xây dựng NTM; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, bản; phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản; duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM.

Viết Đào

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục