(HBĐT) - Ngày 28/12, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 12 (khoá X) tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; kết quả thực hiện Đề án 61; thực hiện Quyết định 81; Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123, ngày 23/2/2011 của BCH T.Ư HND Việt Nam khoá V; kết quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và triển khai các nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 tỉnh dự hội nghị.


Đại diện lãnh đạo HND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Năm 2022, các cấp HND trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hoạt động hòa giải... được đẩy mạnh. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên ngày càng được phát huy. Toàn Hội kết nạp được 1.337 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 130.200, với 1.469 chi hội, 2.441 tổ hội. 

Toàn tỉnh có 65.600 hộ đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, tổng số hộ đạt sản xuất - kinh doanh giỏi là 36.500. Toàn Hội duy trì hơn 600 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, HND các huyện, thành phố đã bàn giao 21 nhà Mái ấm nông dân cho hội viên nghèo. 
Hội đề ra phương hướng, mục tiêu năm 2023 gồm: Tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương tình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh. Củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; thúc đẩy liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Kết nạp mới 1.150 hội viên. Phấn đấu 33.000 hộ nông dân đạt danh hiệu "Sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp. Cơ sở Hội xây dựng được 50 HTX, tổ hợp tác. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 4 tỷ đồng...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh và của Ban Thường vụ, BCH Hội Nông dân tỉnh; 9 cá nhân được nhận kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của T.Ư HND Việt Nam.

Thu Hằng


Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục