(HBĐT) - Với sự quyết liệt chỉ đạo của tỉnh và sự vào cuộc của các ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ đô thị hóa (ĐTH) toàn tỉnh đạt 33,42%, khả thi sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ĐTH của tỉnh đến năm 2025 đạt 38% theo Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các ngành chức năng đang tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị (PTĐT) giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó đặt ra kế hoạch cụ thể, tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có bản sắc, có môi trường và chất lượng sống đô thị tốt hơn, hướng tới một đô thị có vị thế kinh tế, văn hóa trong cả nước.


TP Hòa Bình quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, mở rộng không gian phát triển đô thị. Ảnh: Một góc phường Quỳnh Lâm. 

Tỷ lệ ĐTH của tỉnh thấp hơn so với bình quân cả nước. Nhiều năm nay, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ ĐTH. Trong đó, đã thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước, quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đã đạt được những kết quả khả quan.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, diện mạo đô thị TP Hoà Bình tiếp tục được đầu tư với hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng như: đường Chi Lăng, các cầu qua sông Đà, nhà ở thương mại, đô thị; nhiều dự án thương mại, dịch vụ, công nghiệp tiếp tục được đưa vào khai thác. Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi, nhiều xã được nâng cấp lên phường. Hiện, tỷ lệ ĐTH của thành phố đạt 78,72%. Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác quy hoạch, ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm mở rộng không gian PTĐT dọc hai bờ sông Đà, triển khai các tuyến giao thông quan trọng như: cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La); đường nối đường Trần Hưng Đạo đi phường Dân Chủ; quốc lộ 6, quốc lộ 70B; hệ thống giao thông kết nối các trục dọc, trục ngang; các dự án nhà ở đô thị ven sông, sân golf, trung tâm thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn…, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025 theo NQĐH Đảng bộ tỉnh và NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ II, là đô thị sinh thái phát triển xanh, bền vững.

Lạc Sơn là huyện có tỷ lệ đô thị thấp nhất tỉnh, đạt 8,65% (năm 2020). Để nâng cao tỷ lệ ĐTH, Huyện uỷ Lạc Sơn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về PTĐT; UBND huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai. Đến nay, diện mạo đô thị huyện có nhiều khởi sắc. Huyện đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất công nghiệp đem lại hiệu quả chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao tỷ lệ ĐTH. Nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư, nhiều khu đất được đấu giá tạo nguồn thu để PTĐT. Huyện thực hiện các giải pháp PTĐT, PTĐT thị trấn Vụ Bản, Mường Vó, Mường Khói theo các cấp đô thị, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ ĐTH toàn huyện đạt 15%, đến năm 2030 đạt 25%. 

Những năm gầy đây, tỷ lệ ĐTH của tỉnh được nâng lên đáng kể. NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ ĐTH của tỉnh đạt 25%, hết năm 2020 tỷ lệ này đạt 28,69%; năm 2021 đạt 31,6%; năm 2022 đạt 33,42%. NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cũng như các đề án của tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ ĐTH toàn tỉnh đạt 38%. Với các giải pháp đã, đang triển khai để PTĐT như: quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở, thu hút các dự án đô thị, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư hạ tầng nâng cấp các đô thị..., dự kiến khả thi tỷ lệ ĐTH của tỉnh sẽ đạt khoảng 39% vào năm 2025, vượt chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Phạm Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chương trình PTĐT tỉnh Hoà Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề án đặt mục tiêu cụ thể hoá định hướng PTĐT theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, phù hợp với chương trình PTĐT quốc gia, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn theo từng giai đoạn phát triển và các chỉ tiêu đô thị; xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển hệ đô thị, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá của mỗi đô thị. Đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ ĐTH của tỉnh đạt 38%, đến năm 2030 đạt 43,8%, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại, có chất lượng sống đô thị tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, giàu bản sắc, có vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị cả nước.

Lộ trình thực hiện đến năm 2025, tỉnh có 13 đô thị, trong đó có 10 đô thị hiện hữu, gồm: TP Hoà Bình đạt tiêu chí đô thị loại II; thị trấn Mai Châu và khu vực mở rộng (Mai Châu) và thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) đạt tiêu chí đô thị loại IV… Khu vực dự kiến hình thành đô thị mới có 3 đô thị, gồm: Huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, cơ sở pháp lý thành lập thị xã; 2 xã đạt tiêu chí đô thị loại V, gồm: Phong Phú (Tân Lạc), Ân Nghĩa (Lạc Sơn), cơ sở để thành lập thị trấn. Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 16 đô thị, có 10 đô thị hiện hữu và 3 đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị. Thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) và 3 xã đạt tiêu chí đô thị loại IV là: Dũng Phong (Cao Phong), Ân Nghĩa (Lạc Sơn), Vạn Mai (Mai Châu).


Lê Chung


Các tin khác


Công bố nhãn hiện chứng nhận "Lợn bản địa Lạc Sỹ"

(HBĐT) - UBND huyện Yên Thủy phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ vừa tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận "Lợn bản địa Lạc Sỹ" đối với sản phẩm lợn của huyện Yên Thủy.

Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục