(HBĐT) - Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hội viên nông dân thị trấn Mai Châu (Mai Châu) tập trung đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.


Nhờ được tiếp cận nguồn vốn chính sách, gia đình anh Hà Văn Đức, tổ dân phố Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) phát triển mô hình chăn nuôi giúp nâng cao thu nhập.

Năm 2020, gia đình ông Hà Văn Tư ở tổ dân phố Vãng vay 30 triệu đồng để mua bò sinh sản. Nhờ chăm chỉ cùng với học hỏi kinh nghiệm thực tế, qua sách, báo, đàn bò được chăn nuôi tốt, cho thu nhập ổn định giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ gia đình ông Hà Văn Tư mà còn nhiều gia đình hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn Mai Châu đã phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề phù hợp nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH như hộ ông Hà Văn Đòa ở tổ dân phố Chiềng Sại, hộ bà Nguyễn Thị Viễn ở tiểu khu 4… Một số mô hình trồng cây ăn quả, chăn vịt thả đàn đem lại hiệu quả, nâng cao mức thu nhập cho người dân, giúp nhiều hộ thoát nghèo, cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hiện nay, Hội Nông dân thị trấn Mai Châu quản lý 10 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của NHCSXH, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Liên Việt với gần 60 hộ hội viên vay, dư nợ gần 23 tỷ đồng. Qua kiểm tra, các tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Thời gian qua, nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Nông dân thị trấn Mai Châu đã tuyên truyền, chỉ đạo các chi hội lồng ghép các chương trình tín dụng chính sách với chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, Chương trình OCOP để nâng cao hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi.

Năm 2019, chị Nguyễn Thị Hằng ở tiểu khu 3 được vay 50 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH. Gia đình chị đầu tư chăn nuôi lợn, gà. Từ khi được hỗ trợ vốn, chị tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trong chăn nuôi do Hội Nông dân thị trấn tổ chức và áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy đàn lợn, gà phát triển tốt. Từ nguồn thu gia đình chị trả được nợ ngân hàng và có lãi từ 70 - 100 triệu đồng/năm.

Từ việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên nông dân trong việc sử dụng, phát huy nguồn vốn để phát triển kinh tế. Phần lớn hộ vay vốn ưu đãi có kế hoạch sản xuất, mong muốn vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo, hạn chế sự chây ì, ý định đi nơi khác để xảy ra nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó đòi… Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong thực hiện ủy thác cho vay đối với NHCSXH ngày càng cao và hiệu quả hơn.

Đồng chí Lò Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mai Châu cho biết: Nhờ nguồn vốn vay kịp thời của NHCSXH huyện đã giúp hội viên vượt qua thời điểm khó khăn, tiếp tục đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa các nội dung nhận uỷ thác, kịp thời chuyển tải đến hội viên nông dân các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, giúp thêm nhiều gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế.


Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục