(HBĐT) - Từ cuối năm 2021, cây gai xanh được trồng thí điểm tại các xóm thuộc vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi). Hiện nay, vùng trồng gai xanh đã mở rộng diện tích gần 10 ha, thu hút trên 20 hộ trồng. Khai thác tiềm năng đất đai, cây gai xanh phát triển tốt và bước đầu đem lại thu nhập ổn định, hứa hẹn là cây trồng giúp bà con vùng Thung Rếch giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống.


Nông dân xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi) trồng và phát triển diện tích cây gai xanh, đem lại thu nhập ổn định.

Cải tạo vườn tạp, tận dụng từng tấc đất bỏ trống để trồng gai xanh, đó là cách làm của ông Bùi Văn Sử ở xóm Kim Bắc. Sau khi cùng các hộ trồng thí điểm cây gai xanh từ đầu năm 2022, đến nay, diện tích vùng trồng gai xanh của gia đình ông mở rộng trên 1 ha. Ông Sử chia sẻ: "So với những cây trồng bà con từng làm thì cây gai xanh đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chỉ cần đầu tư chi phí ban đầu, thời gian thu hoạch kéo dài trong 10 năm. Cụ thể trên diện tích 1.000m2 đất trồng ngô, sản lượng hàng năm đạt khoảng 2 tấn/vụ, thu nhập xấp xỉ 8 triệu đồng. Cũng với diện tích đó, cây gai xanh có thể thu về trên 20 triệu đồng/năm”.

Theo rà soát, cây gai xanh được trồng tập trung ở vùng Thung Rếch, chủ yếu tại các xóm: Kim Bắc, Thung Mường, Thung Dao Bắc. Đến nay, diện tích vùng nguyên liệu cây gai xanh tiếp tục được nhân rộng. Sau thời gian trồng thí điểm cho thấy, cây gai xanh phù hợp với điều kiện đất đai, có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt và thích hợp với thời tiết mưa nhiều. Nền nhiệt trung bình dưới 300C là điều kiện lý tưởng để cây sinh trưởng tốt. Theo quy trình khi xuống giống, sau 50 ngày là các hộ có thể thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi thì trung bình một năm thu hoạch từ 5 - 6 vụ. Tuy nhiên vào mùa đông phải mất khoảng 60 ngày thì cây mới có thể cho thu hái.

Ông Triệu Kim Lập, nhóm trưởng các hộ trồng cây gai xanh cho biết: "Quy trình trồng, chăm sóc cây gai xanh không đòi hỏi yếu tố kỹ thuật cao, tuy nhiên cũng cần được trồng và chăm sóc đúng cách để đạt được năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. Người trồng cần đặc biệt lưu ý đến việc chăm sóc đất, bón phân và đảm bảo phòng trừ sâu bệnh”.

Hiện nay, các hộ trên địa bàn vùng Thung Rếch đã liên kết với Công ty CP Nông nghiệp An Phước để trồng và mở rộng diện tích vùng nguyên liệu cây gai xanh. Theo đó, công ty đảm bảo cung cấp đủ nguồn giống, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc, đồng thời bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Sản lượng trên diện tích 1 ha có thể thu về từ 4 - 5 tấn cây khô, tổng thu ước đạt từ 120 - 150 triệu đồng.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế của cây gai xanh, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, bàn giao trên 70.000 cây giống trồng trên diện tích khoảng 3 ha. Tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc nhằm nâng cao sản lượng và năng suất cây trồng. Khuyến khích các hộ tận dụng diện tích đất trống, vườn tạp chuyển đổi trồng cây gai xanh để nâng cao thu nhập.

Đồng chí Bạch Công Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: "Quá trình phát triển và nhân rộng vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn vùng Thung Rếch đã đi đúng hướng, đem lại thu nhập ổn định cho bà con. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn các ngành chức năng tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao tiến bộ KHKT ứng dụng vào sản xuất. Qua đó tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao sản lượng và giá thành sản phẩm. Đồng thời mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các hộ được liên kết với các doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ. Từng bước xây dựng cây gai xanh trở thành cây trồng mũi nhọn giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập”. 


Đức Anh

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục