(HBĐT) - Có vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, không ít hộ dân ở xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đã vượt qua khó khăn, tìm được hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế, hướng tới làm giàu trên mảnh đất quê hương.


Gia đình anh Bùi Văn Chiến, xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) sử dụng vốn chính sách để nuôi bò vỗ béo, đem lại hiệu quả kinh tế khá. 

Chí Đạo là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu của người dân đến từ trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những năm qua, đời sống của người dân có nhiều cải thiện, đặc biệt là nhờ cây dổi giúp không ít hộ dân vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, từ khi được tiếp cận vốn ưu đãi của NHCSXH đã tiếp sức cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở xã.

Cũng như nhiều hộ dân khác, trước đây kinh tế của gia đình anh Bùi Văn Chiến, xóm Ong Man gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do thiếu vốn. Song, gần chục năm trước, kinh tế của gia đình anh Chiến có sự chuyển biến khi được vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH. Có vốn, anh Chiến  bắt đầu "khởi nghiệp” từ đầu tư chăn nuôi bò. Với nguồn thức ăn có sẵn, chăn nuôi bò khá phù hợp nên kinh tế của gia đình thay đổi nhiều. Sau khi thoát diện hộ cận nghèo, năm 2021, gia đình anh Chiến tiếp tục được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn của NHCSXH. Từ nguồn vốn này kết hợp vốn gia đình dành dụm được, anh Chiến đã mua thêm 6 con bò nuôi vỗ béo. 

Anh Chiến cho biết: Từ số tiền vay trước đây mà gia đình có điều kiện mua bò về nuôi. Sau này bò sinh sản tốt, gia đình đã dành một nửa số tiền bán bò để trả nợ cho ngân hàng. Còn nửa số tiền còn lại, cộng với khoản vay 50 triệu đồng, gia đình tiếp tục đầu tư mua bò giống về nuôi vỗ béo. Đến nay, mặc dù giá bò giảm so với trước nhưng trừ chi phí, mỗi con bò sau khoảng 1 năm nuôi cho thu lãi hơn 10 triệu đồng. Hiện gia đình nuôi 8 con bò vỗ béo, kết hợp thêm trồng trọt, buôn bán nên kinh tế đã ổn định. Với những người dân ở vùng còn nhiều khó khăn, vốn vay ưu đãi của NHCSXH có ý nghĩa rất quan trọng để phát triển kinh tế, thoát khỏi diện hộ nghèo.  

Cùng với gia đình anh Chiến, gia đình chị Bùi Thị Hoài cũng là hộ tiêu biểu ở xóm Ong Man đã vượt lên khó khăn nhờ sử dụng hiệu quả vốn chính sách. Cách đây 8 năm, gia đình chị Hòa thuộc diện hộ nghèo, đã được vay 20 triệu đồng từ NHCSXH để phát triển kinh tế. Theo chị Hòa chia sẻ, nhận thấy địa phương có điều kiện thuận lợi để chăn nuôi nên gia đình đã đầu tư nuôi bò thịt. Đến nay, gia đình chị Hoài đã thoát nghèo, hiện đang vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh của NHCSXH để tiếp tục chăn nuôi bò vỗ béo. "Gia đình tôi duy trì nuôi vỗ béo 4 con bò thịt/lứa, chu kỳ nuôi từ 1 - 1,5 năm cho thu được hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chăn nuôi thêm gà, lợn và trồng trọt nên có thu nhập ổn định hơn. Để có được như ngày hôm nay, vốn vay của NHCSXH có vai trò rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện vay vốn để mở rộng chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn”, chị Hoài chia sẻ.  

Ngoài gia đình anh Chiến, chị Hoài, ở xã Chí Đạo có trên 440 hộ đã và đang sử dụng vốn chính sách để phát triển kinh tế. Đồng chí Quách Công Thái, Chủ tịch UBND xã Chí Đạo cho biết: Những năm qua, vốn vay từ NHCSXH có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, nhu cầu vay vốn của người dân còn rất lớn. Do đó, xã mong muốn NHCSXH tiếp tục ưu tiên vốn, nâng mức cho vay để người nghèo và  các đối tượng chính sách có thêm vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. 


Viết Đào

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục