(HBĐT) - Những năm gần đây, việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đẩy mạnh thực hiện. Người dân tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển các loại cây trồng mới, có giá trị kinh tế. Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.


Gia đình anh Đỗ Văn Kiểm, xóm Tân Lập, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) trồng mướp đắng cho hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, gia đình anh Đỗ Văn Kiểm, xóm Tân Lập chủ yếu trồng lúa, diện tích canh tác khoảng 1 ha nhưng hiệu quả không cao. Sau khi được tuyên truyền về chuyển đổi giống cây trồng, nhận thấy mô hình trồng mướp đắng mang lại hiệu quả cao, năm 2019, gia đình anh Kiểm đã chuyển đổi hết diện tích trồng lúa sang trồng mướp đắng. Anh Kiểm chia sẻ: "Cây mướp đắng thương phẩm dễ sống, không kén đất trồng, ít sâu bệnh hại. Ngoài chi phí ban đầu khoảng 2 triệu đồng, gia đình được cung cấp hạt giống và được cán bộ của công ty hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Một năm sản xuất 2 vụ, năng suất bình quân khoảng 60 - 65 kg/ha/vụ, giá bán 600.000 đồng/kg hạt, sau khi trừ chi phí thu về khoảng 80 triệu đồng/năm. Việc công ty đầu tư phân bón, dụng cụ chăm sóc, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra giúp gia đình an tâm hơn, tập trung vào sản xuất”.

Qua tìm hiểu và được sự tuyên truyền của lãnh đạo xã, xóm, ông Bùi Văn Thạnh, xóm Tân Lập lựa chọn ớt làm cây trồng chính để canh tác trên diện tích đất của gia đình. Theo ông Thạnh, mỗi loại cây trồng đều có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng chất đất, thổ nhưỡng cũng như khí hậu. Gia đình ông đã chuyển đổi nhiều giống cây trồng như: bí, nha đam và một số cây trồng khác. Tuy nhiên, sau khi trồng cây ớt, ông nhận thấy có nhiều ưu điểm để mở rộng diện tích, cây cho thời gian ra quả sớm, trồng càng lâu tán càng  lớn, năng suất càng cao. Đây là loại   cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư rẻ. Trong vụ đầu tiên gia đình ông Thạnh thu hoạch được 2 tạ ớt, giá thu mua tại vườn khoảng 60 nghìn đồng/kg. Ông cho biết: "Gia đình đã có thu nhập ổn định hơn nhiều nhờ trồng ớt, con cái yên tâm học hành. Tôi và gia đình rất phấn khởi”.

Hộ anh Kiểm, ông Thạnh là số ít trong nhiều hộ tiêu biểu của Lỗ Sơn thành công trong chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Qua đó giúp bà con trong xã tìm được hướng đi mới với nhiều cách làm hay, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Từ đây nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Anh Bùi Văn Lăng, Trưởng xóm Tân Lập cho biết: "Xóm có 161 hộ, trong đó 90 hộ đã chuyển đổi thành công cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Để giúp đỡ các hộ chuyển đổi hiệu quả, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, Ban quản lý xóm thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất”.

Đến nay, ngoài hơn 200 ha lúa, bà con xã Lỗ Sơn đã chuyển đổi, mở rộng vùng trồng mướp đắng lên 2,9 ha, ớt 0,8 ha, bí xanh 6 ha, bí đỏ lấy hạt 15,7 ha, chủ yếu tại các xóm: Tân Lập, Đá, Chiềng Đồi…, lợi nhuận trung bình đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2,5 - 3 lần so với sản xuất các loại cây trồng truyền thống.

Đồng chí Bùi Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn cho biết: "Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật..., giúp bà con biết được nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình”.

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp thực tế, chính quyền xã, ban quản lý các xóm chủ động hướng dẫn, định hướng các hộ thực hiện những công thức luân canh phù hợp điều kiện tự nhiên, nhu cầu thị trường, nguồn nhân lực, đẩy mạnh sản xuất theo các chuỗi liên kết có hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện việc chuyển đổi đem lại hiệu quả sản xuất bền vững...


Quyên Anh
 (Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục