(HBĐT) - Sau những ngày mưa kéo dài cuối tháng 9, hiện nông dân các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa nhằm hạn chế ảnh hưởng của mưa úng.

 

Nông dân xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần hoàn thành nhanh việc thu hoạch lúa vụ mùa.

Tại huyện Lạc Thủy - một trong những địa phương hoàn thành thu hoạch lúa sớm nhất tỉnh hàng năm, nông dân các xã, thị trấn đang gấp rút thu hoạch những diện tích lúa cuối cùng. Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Năm nào huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa mùa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng”. Sau khi kết thúc đợt mưa kéo dài, nông dân trong huyện tiếp tục tập trung thu hoạch lúa mùa, hiện đã thu hoạch xong trên 90% diện tích. Dù vừa qua trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nhưng rất may diện tích lúa không bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Năng suất lúa vụ này ước đạt 58 tạ/ha, cao hơn so với năm 2022 (năm 2022 đạt 56 tạ/ha).

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các xã, thị trấn của huyện Cao Phong khẩn trương xuống đồng gặt lúa để kịp giải phóng đất, chuẩn bị gieo trồng vụ tiếp theo. Toàn huyện đã thu hoạch trên 80% diện tích lúa mùa, dự kiến đến ngày 15/10 sẽ hoàn thành thu hoạch diện tích lúa trà muộn. Ông Bùi Văn Tiến, xóm Thiều Nong, xã Thu Phong cho biết: Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình tôi ra đồng từ sớm để thu lúa mùa, đề phòng thời tiết mưa úng. Đồng thời, gia đình cũng tích cực chuẩn bị giống, phân bón, dành đất để gieo trồng cây màu vụ đông. 

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 21.898 ha lúa. Thời điểm này, một số địa phương đã thu hoạch xong phần lớn diện tích để việc làm đất và gieo trồng vụ đông - xuân tới đảm bảo kế hoạch đề ra như: huyện Lạc Thủy và Yên Thủy thu hoạch xong trên 90% diện tích; huyện Kim Bôi thu hoạch khoảng 88%... Tính trong toàn tỉnh đã có trên 80% diện tích lúa được thu hoạch. Để tăng cường chỉ đạo thu hoạch vụ mùa, hè - thu và thúc đẩy sản xuất vụ đông năm 2023 đảm bảo kế hoạch đề ra, Sở NN&PTNT đã ban hành Công văn số 2756/SNN-TTBVTV, ngày 03/10/2023. Theo đó đề nghị các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số giải pháp như: Khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa đã đủ độ chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Huy động tối đa máy gặt đập liên hợp trên địa bàn để thu hoạch nhanh gọn, giải phóng đất phục vụ sản xuất cây màu vụ đông.

Nhằm thúc đẩy sản xuất vụ đông, các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế về quỹ đất, thời vụ gieo trồng của từng loại cây, tập quán canh tác để xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả; chú trọng mở rộng diện tích và đa dạng các loại cây trồng nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất. Những diện tích đã thu hoạch xong cần tranh thủ làm đất ngay, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa để đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Tăng cường thực hiện các giải pháp điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất; quản lý tốt vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...) phục vụ sản xuất; xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng...

Đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Vụ mùa năm nay, có những thời điểm sâu bệnh diễn biến khá căng thẳng với một số đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu. Ở hầu hết các huyện cấy lúa trà sớm thì mức độ ảnh hưởng của sâu bệnh nhẹ. Một số địa bàn cấy lúa trà muộn có những điểm cháy rầy theo từng chòm nhưng không lan thành dịch, hoặc lan diện rộng theo cả thửa ruộng, cánh đồng. Đây cũng là tín hiệu để cảnh báo ngành Nông nghiệp cũng như các địa phương trong năm 2024, bởi quy luật phát sinh của đối tượng rầy thường kéo dài 3 - 4 vụ. Do đó cần rút kinh nghiệm trong công tác dự tính, dự báo, chỉ đạo phòng trừ trong các vụ lúa năm 2024. Bên cạnh đó, để sản xuất vụ đông thuận lợi, các địa phương cần khuyến cáo nông dân không đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Có thể tận dụng rơm rạ để làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông, sử dụng làm vật liệu che phủ cho cây trồng vụ đông để hạn chế sự thoát hơi nước...



Thu Hằng

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục