(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất và huy động nguồn lực từ hội viên để giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, giúp nhiều hội viên phụ nữ (HVPN) vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn.


Cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn Tâm Cương do chị Hà Thị Tâm, xã Tân Minh (Đà Bắc) làm chủ đi vào hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc.

Nhiều năm trước, chị Hà Thị Tâm, xóm Ênh, xã Tân Minh là một trong những hội viên có mô hình chăn nuôi lợn bản địa hiệu quả. Đến tháng 8/2022, nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội LHPN huyện, từ mô hình chăn nuôi lợn bản địa nhỏ lẻ của gia đình, HTX đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh được thành lập với 17 thành viên. Chị Tâm đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX. Chị Tâm cho biết: Trong quá trình chăn nuôi, các thành viên HTX sử dụng nguồn thức ăn hoàn toàn từ tự nhiên như cây chuối trộn ngô, sắn. Do đó, thịt lợn bản địa có mùi thơm, ngậy nhưng không béo. Hiện, HTX đang liên kết với khoảng 25 hộ chăn nuôi lợn tại địa phương để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, Hội LHPN huyện, xã, thịt lợn bản địa Tân Minh đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh cuối năm 2022. Từ đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng. Các hộ HVPN, hộ gia đình liên kết chăn nuôi, sản xuất cũng được cải thiện đáng kể thu nhập.

Nhằm khẳng định vai trò của phụ nữ trong các hoạt động, nhất là trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là phụ nữ để họ hiểu và có cái nhìn đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của bản thân. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội. Xây dựng các tiêu chí thi đua để các Hội cơ sở phấn đấu. Cùng với đó, hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, tham gia các mô hình kinh tế tập thể cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội trong huyện.

Từ đầu năm đến nay, để hội viên được bổ sung kiến thức trong sản xuất, các cấp Hội đã phối hợp mở các lớp tập huấn KHKT, dạy nghề cho 840 HVPN; giới thiệu việc làm cho 230 hội viên; 29 hội viên được bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, HTX.

Để hỗ trợ HVPN phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho hội viên vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 131.024 triệu đồng, cho 2.407 hộ vay với 57 tổ vay vốn. Công tác xây dựng quỹ chi hội giúp chị em vay cũng được các cơ sở Hội thực hiện tốt. Cùng với hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ xây nhà "Mái ấm tình thương"; tặng quà nhân dịp lễ, Tết; phát động xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương" nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân phát triển sản xuất...

Với các hoạt động đồng hành, hỗ trợ đa dạng, thiết thực, năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Đà Bắc đã giúp đỡ được 134 hộ có phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo dưới các hình thức. Trong toàn huyện hiện có 3 HTX, 1 nhóm cùng sở thích thêu, dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch, 10 nhóm sinh kế chăn nuôi lợn, dê do phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia quản lý hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Trần Kiều Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đà Bắc cho biết: Nhờ khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay, lựa chọn đào tạo những ngành nghề phù hợp nhu cầu của HVPN cùng với duy trì hoạt động các mô hình kinh tế, các cấp Hội LHPN huyện đã thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Nhiều chị em từ hộ khó khăn từng bước vươn lên làm chủ kinh tế với những mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM tại địa phương; đồng thời nâng tỷ lệ thu hút hội viên của Hội lên 70,79%.


Thu Hằng


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

(HBĐT) - Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư phát triển năm 2022, 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lạc Sơn thực hiện 92,04 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hơn 75,5 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn đầu tư phát triển đã giải ngân trên 20,5 tỷ đồng, đạt 22,3%; vốn sự nghiệp kinh tế giải ngân trên 14,8 tỷ đồng, đạt 19,6%.

Vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

Tối 29/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự buổi lễ.

Những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) đang xuất hiện những tín hiệu tích cực, tạo cơ sở bắt đầu chu kỳ phục hồi từ quý II/2024 với hình thái mới chuyên nghiệp, lành mạnh, bền vững hơn.

Thả hơn 38 nghìn con cá giống trên hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 28/10, tại vịnh Ngòi Hoa, xã Suối Hoa (Tân Lạc), Sở NN&PTNT tổ chức thả hơn 38 nghìn con cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên vùng hồ sông Đà. Tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, câu lạc bộ câu cá thể thao các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023.

Xã Tân Vinh xây dựng nông thôn mới nâng cao

(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), KT-XH trên địa bàn xã Tân Vinh (Lương Sơn) từng bước khởi sắc. Kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục