Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Thủy (Kim Bôi) đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Xuân Thủy ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.


Nhãn là cây trồng chủ lực, song năm 2023 nhãn mất mùa, rớt giá đã đặt ra "bài toán" về nâng cao hiệu suất cây trồng và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho xã Xuân Thủy (Kim Bôi). 

Xã Xuân Thủy có trên 1.200 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ruộng đất manh mún, nhiều nơi còn phân tán, xen kẽ trong khu dân cư, do vậy hiệu quả sản xuất không cao. Khắc phục tình trạng trên, nhằm tạo điều kiện thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề cập đến nhiệm vụ dồn điền đổi thửa (DĐĐT), phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn. 

Ngay sau khi nghị quyết ban hành, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện, xem đây là "đòn bẩy” tạo đà cho các ngành nghề cùng phát triển, làm cơ sở xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác DĐĐT, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có sự tham gia ý kiến và quyết định của Nhân dân, tạo đồng thuận cao. 

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tú cho biết: Xác định DĐĐT là vấn đề nhạy cảm, do đó công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành tập trung, bảo đảm đến được mọi đối tượng để người dân hiểu, tự giác thực hiện. Một nguyên tắc quan trọng được xã đề cao trong quá trình thực hiện DĐĐT là việc bàn bạc, thảo luận dân chủ, công khai nhằm tạo đồng thuận, ủng hộ từ chính những người trực tiếp được lợi từ việc DĐĐT. Quá trình thực hiện DĐĐT phải đồng thời đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, đảm bảo chính xác với thực tế để làm cơ sở cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT. Chính vì vậy, công tác DĐĐT thực sự đi vào lòng dân, trở thành việc chung của mọi gia đình, qua đó giúp cho quá trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Với cách làm đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã Xuân Thủy đã hoàn thành DĐĐT tại 1 trong 4 xóm cần thực hiện, với tổng diện tích 8ha. 3 xóm còn lại dự kiến hoàn thành trong quý I/2024. Hiện nay, trên địa bàn bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung với những mô hình chủ yếu: trồng nhãn và cây có múi, trồng bí lấy hạt, nuôi ong lấy mật… Hàng năm, diện tích gieo trồng toàn xã đạt trên 1.400 ha, đạt 116,28% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Song song với sản xuất nông nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ rừng được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Xã tập trung tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển đa dạng ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm… Trong 3 năm qua xã đã mở hàng chục lớp học nghề như: may túi sách siêu thị, mây tre đan… tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân. 

Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 2%/năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội; thu nhập bình quân tính đến giữa nhiệm kỳ đạt 34,4 triệu đồng/người/năm, bằng 66,2% chỉ tiêu nghị quyết. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế còn những hạn chế như: Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của xã; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Xã mới đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM, tuy đã đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội, song so với mặt bằng chung của huyện còn ở mức thấp. Năm 2023, vùng nhãn Sơn Thủy mất mùa, rớt giá, trong khi đây được xem là cây trồng chủ lực của địa phương. Thời gian tới, xã mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển cây trồng. Tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và tiếp tục xuất khẩu. Khuyến khích hộ dân trồng nhãn tích cực học hỏi kinh nghiệm của những vườn mẫu, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Minh Vũ

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục