Đời sống nông dân người dân tộc thiểu số ở huyện Tân Lạc dần đổi thay nhờ hướng đi mới trong sản xuất. Đó là minh chứng cho sức mạnh tập thể từ những mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp được các cấp Hội Nông dân (HND) huyện triển khai thực hiện thời gian qua.
Thành viên tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng quýt xóm Xôm, xã Vân Sơn (Tân Lạc) chăm sóc vườn cây ăn quả.
Hội nông dân huyện Tân Lạc đã chủ động triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương Hội, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ bà con thành lập các mô hình liên kết. Đây là "ngôi nhà chung" để những người nông dân vùng Mường Bi có cùng ngành nghề, cùng chí hướng, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh để có cuộc sống khá giả hơn.
Từng là xã đặc biệt khó khăn của huyện, Vân Sơn đã được tô điểm bằng sắc xanh trù phú của những vườn cây có múi. Gặp anh Bùi Văn Cường, nông dân ở xóm Xôm anh cho biết, khi được HND xã vận động tham gia tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng quýt xóm Xôm anh đã mạnh dạn thử sức. Nhờ chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, vườn quýt cho năng suất cao, chất lượng tốt. Mỗi năm một vụ, vườn quýt cho thu về 300 - 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đây là khoản thu mà vài năm trước, người nông dân như anh Cường không dám mơ tới.
Ở xóm Bắc Thung, xã Quyết Chiến, câu chuyện của đàn dê cũng đang viết nên những trang mới về cuộc sống sung túc của đồng bào Mường. Anh Bùi Văn Lương là nhân vật điển hình cho sự chuyển mình nhờ mô hình tổ hội. Trước năm 2018, gia đình anh Lương chủ yếu chăn nuôi dê nhỏ lẻ theo tập quán cũ, hiệu quả kinh tế chưa cao, rủi ro lớn. "Năm đó, được HND xã Quyết Chiến tuyên truyền, động viên, tôi quyết định tham gia mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê của xã. Từ 12 con dê giống ban đầu, sau nhiều năm học hỏi, áp dụng kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, đến nay, đàn dê phát triển lên 36 con khỏe mạnh", anh Lương cho biết. Với hình thức bán gối dần, dê khi xuất chuồng đảm bảo đạt trọng lượng từ 25 - 30kg, giá bán ổn định từ 120.000 - 140.000 đồng/kg, nguồn thu nhập từ đàn dê đã giúp cuộc sống gia đình anh Lương khấm khá hơn, có điều kiện cho con cái học hành đầy đủ.
Từ thực tiễn hiệu quả kinh tế rõ rệt và bền vững, mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân (HVND) trên địa bàn xã tham gia. Mô hình không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn tạo ra một hướng đi mới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ, góp phần xóa đói, giảm nghèo hiệu quả cho đồng bào dân tộc.
Đồng chí Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch HND xã Quyết Chiến cho biết: "Bước đầu, các chi, tổ hội đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các HVND khi có chung lợi ích, cùng chung một mái nhà nghề nghiệp, cùng nhau tiến bộ. Các chi, tổ hội nghề nghiệp vừa là nơi sản xuất, đồng thời là "trường học không bảng đen" của bà con, cùng xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình sản xuất đặc thù của bà con dân tộc".
Định kỳ hàng tháng, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp HND huyện, các chi, tổ hội tổ chức sinh hoạt với nội dung đa dạng, phong phú. Đó là những buổi chia sẻ về thời tiết, nông vụ; những buổi "bàn tròn" sôi nổi về thị trường, giá cả nông sản địa phương, về cách tiếp cận các kênh tiêu thụ mới. Đặc biệt là những "lớp học tại chỗ" về các giống cây, con mới, cách ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại được trình bày bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu cho HVND các dân tộc ở địa phương. Chính những buổi sinh hoạt này đã gắn bó hội viên, giúp họ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Việc có tiếng nói chung, có quy chuẩn chung cũng giúp sản phẩm của bà con dễ dàng tiếp cận thị trường lớn hơn, không còn bị ép giá như trước.
Đến nay, toàn huyện Tân Lạc có 72 chi, tổ hội nghề nghiệp đang hoạt động với đa dạng ngành nghề. Việc thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp trong các cấp HND huyện đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống HVND các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Hải Đăng
Một ngày đầu tháng Sáu, tại chợ Ốc, huyện Lạc Sơn, một cuộc kiểm tra đột xuất đã diễn ra. Kết quả là hơn 70 triệu đồng giá trị hàng hóa bị xử lý vì không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn phụ tiếng Việt, từ máy sấy tóc, nồi cơm điện đến cả những chiếc mũ nhựa giả dạng mũ bảo hiểm.
Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình mới đây đã thống nhất, đồng ý chủ trương Tờ trình của BTV Thành ủy Hòa Bình về việc xin ý kiến Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP Hòa Bình. Theo Đồ án quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10000 đến năm 2045, TP Hòa Bình được chia thành 6 khu vực: khu vực lõi đô thị, các khu phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp và dịch vụ.
Trong giai đoạn 2021- 2025, huyện Lạc Sơn đã huy động nguồn lực hơn 324 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các dự án, tiểu dự án đã góp phần rõ nét cải thiện đời sống, nâng cấp hạ tầng và giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Huyện Mai Châu là địa bàn vùng cao, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Mường, Thái, Mông... Những năm gần đây, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ gia đình nơi đây đã từng bước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp trong nhiều tuần qua đang khiến hàng nghìn hộ dân gắn bó với nghề nuôi cá lồng tại khu vực lòng hồ rơi vào tình trạng lao đao. Những thiệt hại ban đầu đã bắt đầu xuất hiện, kéo theo nỗi lo lớn về một vụ nuôi thất bát...