(HBĐT) - Số liệu điều tra hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2010 (theo tiêu chí mới) của xã Tân Minh (Đà Bắc) cho thấy, toàn xã có tới 83,86% hộ nghèo và cận nghèo, trong đó, 64,16% hộ nghèo, 18,7% hộ cận nghèo.

 

Đồng chí Hà Văn Tăm, Chủ tịch UBND xã thẳng thắn thừa nhận: Kinh tế phát triển chưa đồng đều, chưa bền vững, chưa đa dạng các ngành, các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp chậm mùa vụ, thiếu đầu tư, chăm sóc, chưa có sự luân chuyển cây trồng có giá trị thấp thay thế bằng cây trồng có giá trị cao. Một số hộ dân còn tập trung vào phát nương rẫy trái phép.

 

Hiện nay, Tân Minh có 142 ha cấy lúa nước và 122 ha lúa nương nhưng năm 2010 năng suất bình quân lúa nước của xã chỉ đạt 44 tạ/ha, lúa nương đạt 8 tạ/ha. Tổng sản lượng thóc đạt 724 tấn, đạt 87% kế hoạch, bình quân 198 kg thóc/người/năm. Tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.752 tấn, đạt 90% kế hoạch. Hoạt động chăn nuôi cũng không đạt kế hoạch đề ra. Lý giải về kết quả không mấy khả quan trên, đồng chí chủ tịch xã cho biết: Nhân dân chưa tích cực, chủ động trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng. Năng suất một số loại cây trồng giảm vì đất dốc, phân bón bị rửa trôi. Tình trạng phát nương gây cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt, nước tưới. ở lĩnh vực chăn nuôi, người dân chưa chú trọng phòng - chống dịch bệnh. Năm 2010 tiến hành 2 đợt tiêm phòng dịch bệnh cho trâu, bò nhưng chỉ tiêm được cho 168 con, 2005 trâu, bò toàn xã (đạt 8,4%).

 

Là một địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trồng rừng nhưng Tân Minh chưa tận dụng được ưu thế này. Năm 2010, toàn xã chỉ trồng được 167 ha rừng (trong đó doanh nghiệp trồng được 76 ha, dự án 661 trồng 79 ha, dân tự trồng 12 ha), đạt 93% kế hoạch. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trồng rừng trong nhân dân chưa có sự đầu tư vì thế diện tích rừng nhân dân tự trồng nhỏ lẻ, tỷ lệ sống không cao. Một số hộ dân hợp đồng, viết cam kết với các Công ty trồng rừng nguyên liệu nhưng sau một thời gian chưa có lợi trước mắt đã tự ý phá bỏ, gây khó khăn cho các Công ty phối hợp với chính quyền. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác, buôn bán lâm sản trái phép còn lén lút tại một số xóm. Số hộ dân cố tình phát nương vào rừng cấm ngày càng tăng. Năm qua,  toàn xã có 36 hộ dân bị đình chỉ hoạt động bảo vệ rừng trên diện tích 14 ha (tăng 15 hộ so với năm 2009). Đây là vấn đề nhức nhối  mà chính quyền huyện Đà Bắc và xã Tân Minh cần sớm có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

 

Thực tế đã cho thấy, bài toán đặt ra cho chặng đường phát triển KT   XH của Tân Minh là khá gian nan. Phấn đấu vươn lên bằng chính nội lực, hiện nay chính quyền xã đang chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành cùng nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi cho giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là khâu phòng trừ sâu bệnh phá hoại, cấy đúng thời vụ, không cấy chay, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Tập trung ngăn chặn dịch bệnh lây lan, duy trì, phát triển đàn gia súc, đồng thời khai thác bảo vệ rừng có sự quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp khai thác, buôn bán lâm sản trái phép.

 

                                                                                          Dương Liễu

 

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục