Giống lúa TB R1 được bà con nông dân huyện Kim Bôi đưa vào sản xuất.

Giống lúa TB R1 được bà con nông dân huyện Kim Bôi đưa vào sản xuất.

(HBĐT) - Với chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, chất lượng gạo dẻo, thơm, nếu chọn lọc được có thể tự sản xuất giống, các giống lúa TB R1, TB R36, BC 15 do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình cung cấp đã, đang đưa vào và nhân diện rộng trên đồng ruộng huyện Kim Bôi. Bà con nông dân nơi đây tỏ ra lạc quan trước triển vọng của giống lúa thuần này.

 

Tính đến nay là vụ thứ 3 giống lúa thuần TB được đưa vào sản xuất. Từ chỗ làm điểm ở 4 xóm, xã gồm Đú Sáng, Bình Sơn, Sơn Thuỷ và xóm Lạng – Kim Bình đến nay, 27/28 xã, thị trấn đã chuyển sang cấy giống lúa TB. Chị Bùi Thị Thảo - nông dân xóm Lạng, xã Kim Bình hồ hởi: Sau khi gieo trồng thử vụ đầu tiên, thấy năng suất, hiệu quả hơn một số giống lúa lai áp dụng trước đây, thời gian sinh trưởng ngắn hơn khoảng 1 tuần so với giống khác nên bà con trong xóm rất hào hứng. Hơn nữa, giá thành mỗi kg giống TB chỉ bằng 1/4 so với các giống lúa lai, nhị ưu 838 (thời điểm hiện tại, 1kg giống TB có giá 21.000 trong khi giá giống lúa lai gần 80.000 đồng/kg). Chưa kể, bà con trồng giống TB còn được huyện trợ giá với mức 3.000 đồng/kg.

 

Vụ chiêm - xuân 2011, giá cả vật tư phân bón tăng, tình hình sản xuất giống lúa gặp khó khăn nên giá các loại giống cũng theo đà tăng cao ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nông dân. Giống lúa TB với giá cả phù hợp, năng suất, chất lượng đảm bảo là lựa chọn số 1 của bà con. Ông Bùi Văn Nheo, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: hầu hết các xóm làm nông nghiệp trong xã đã thực hiện chuyển đổi từ giống khang dân, Q5 và một vài giống lúa lai khác sang giống lúa TB. Hai giống lúa TB gieo trồng phổ biến ở các xóm là TB R1, BC 15, năng suất bình quân từ 60 – 65 tạ/ha, có xóm với trình độ thâm canh cao, đầu tư chăm sóc tốt, cho năng suất trên 80 tạ/ha.

 

Mới đây, qua tổng hợp kỳ phản ánh cho thấy, giống TB đã được bà con nông dân đưa vào sản xuất vụ chiêm - xuân chiếm khoảng 50% tổng diện tích. Huyện đang chủ trương tăng tỷ lệ giống TB góp phần chuyển đổi, đưa các giống lúa ưu việt vào sản xuất. Ông Bùi Văn Bộ - Phó phòng NN & PTNT huyện khẳng định: Giống lúa TB phù hợp với điều kiện đồng ruộng Kim Bôi. Cùng với năng suất cao, chất lượng gạo đảm bảo, giá gạo TB cũng cao gấp rưỡi so với gạo khang dân, Q5. Đánh giá về đặc tính, khả năng chống chịu của giống lúa TB, ông Bộ cho biết thêm: Khả năng chống chịu các loại sâu, bệnh khá. Từ khi đưa vào vụ sản xuất đến nay chưa phát hiện bệnh nổi cộm. Duy có một đặc điểm là khóm lúa dày, bụi luống ít thoáng nên dễ nhiễm bệnh đạo ôn. Do đó, lưu ý bà con bón phân sớm đảm bảo cây lúa sinh trưởng ngay từ đầu, tập trung chống đổ cho cây lúa trước thời kỳ thu hoạch.

 

                                                                                       Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục