(HBĐT) - Chính sách mở cửa thông thoáng của tỉnh tạo nên tâm lý yên tâm, phấn khởi đã thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào tỉnh ta. Nhiều dự án đã phát huy tác dụng tích cực tạo nên diện mạo mới cho việc phát triển KT -XH của tỉnh.

 

Tuy nhiên, hiện tại đã xuất hiện một hiện tượng không lành mạnh làm cho một số nhà đầu tư chưa yên tâm sản xuất, kinh doanh. Đó là hiện tượng “mua tranh, bán cướp”. Nôm na là một số cá nhân, đơn vị thực hiện “chính sách ăn sẵn” - không chịu đầu tư mà vẫn thu hoạch công sức của người khác. Những “nạn nhân” của hiện tượng này hầu hết là các nông - lâm trường và các doanh nghiệp (Cty Mía đường, Cty Nông sản…) và các công ty tư nhân, công ty TNHH vv… 

 

Xin nêu một ví dụ cụ thể của Công ty TNHH chè Phương Huyền (do KS Nguyễn Thị Tâm làm Giám đốc): Trước đây đã có nhiều chương trình dự án đầu tư vào cây chè ở vùng cao Đà Bắc với mục đích góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhưng do địa bàn xa, trình độ dân trí thấp, cùng với sự quản lý chưa phù hợp nên những dự án này đều không thành công. Năm 2006, Công ty Phương Huyền triển khai dự án đầu tư khôi phục lại vùng nguyên liệu quý này tại hai xã Trung Thành và Yên Hòa. Sau nhiều khó khăn tuyên truyền vận động bà con, được sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền sở tại Công ty đã khôi phục và xây dựng đươc 220 ha chè trên địa bàn hai xã (ứng vốn phân bón, chăm sóc, nâng mật độ, trồng mới…) với tổng số tiền lên tới trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho hai trăm hộ gia đình và mấy trăm lao động. Sau 5 năm lăn lộn cùng bà con, vùng chè quý đã xanh tốt. Nay, đến kỳ thu hoạch thì một số cá nhân mang máy móc sơ chế đến đặt ngay tại xã và tranh thu mua chè của Công ty. Xin nói rõ thêm là các cơ sở này không có đăng ký kinh doanh, không có chứng nhận an toàn thực phẩm và quan trọng là không đầu tư nhưng lại muốn hưởng lợi bằng công sức người khác.

 

Để giải quyết vấn đề này (đình chỉ hoạt động thu mua, chế biến bất hợp pháp của các cơ sở đó) nằm ngoài khả năng của Công ty và chính quyền cấp xã mà là ở cấp cao hơn – cụ thể là UBND huyện và các cơ quan chức năng của Đà Bắc. Được biết, UBND xã Trung Thành và Yên Hòa đã có công văn báo cáo huyện Đà Bắc đề nghị giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Công ty Phương Huyền.

 

Thiết nghĩ, đó là việc cần giải quyết và việc làm cần thiết của các cấp chính quyền trong huyện để bảo vệ quyền lợi, đảm bảo sự tin tưởng, thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư vào địa phương mình.

                                                                                     

                                                                                  Thảo Hương  

 

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục