Nhân dân xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) được DAGN đầu tư nước sinh hoạt phục vụ cuộc sống.

Nhân dân xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) được DAGN đầu tư nước sinh hoạt phục vụ cuộc sống.

(HBĐT) - Trong những năm qua, nhờ đầu tư của Đảng, Nhà nước, đời sống của người dân xã Bao La (Mai Châu) đang từng bước thay đổi. Mới đây, điểm nhấn đối với xã Bao La chính là 2 dự án đầu tư nước sinh hoạt và cứng hoá đường giao thông đã nằm trong dự án giảm nghèo giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư gần 300 triệu đồng vừa mới được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân.

 

Người dân xóm Báo, trung tâm xã Bao La vẫn còn nhớ như in cảnh thiếu thốn nước sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Mới cách đây chưa lâu, hơn 100 hộ dân của xóm hàng ngày ngoài việc đồng áng, lên rừng làm nương, kiếm củi về đến nhà phải đi gánh nước xa đến cả cây số mang về phục vụ sinh hoạt. Công trình nước sinh hoạt do Dự án giảm nghèo (DAGN) giai đoạn 2 vừa mới hoàn thành đã trút bỏ gánh nặng hàng ngày cho người dân nơi đây. Hệ thống nước sinh hoạt do DAGN đầu tư 200 triệu đồng có tổng chiều dài gần 1,5 km lấy nước từ đầu nguồn về chia thành hai nhánh cung cấp tại một số điểm trung tâm xóm Báo, NVH và trạm y tế xã. Ông Hà Thanh Hoàn, Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết, nhờ có DAGN đầu tư nước sạch nên hơn 100 hộ dân trung tâm xã đã tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho chị em phụ nữ, trẻ em, người già, ổn định cuộc sống.

 

Không những vậy, với xã Bao La, công trình đầu tư cứng hóa bê tông đường GTNT với chiều dài 260 m, rộng 2,5 m tại xóm Quyết Thắng cũng góp phần đáng kể giúp hộ dân cùng một số xóm lân cận có điều kiện đi lại thuận lợi hơn. Công trình có tổng mức đầu tư 93 triệu đồng thuộc hợp phần ngân sách xã, góp phần đưa tổng chiều dài đường bê tông hóa của xã lên 4,5km, tạo điều kiện thuận lợi giao thông cho người dân, tăng cường giao lưu trao đổi hàng hóa, tiếp cận thông tin y tế, giáo dục...

 

Cũng theo ông Hà Thanh Hoàn, trong nhiều năm qua, các dự án đầu tư của Đảng, Nhà nước nói chung, DAGN giai đoạn 2 nói riêng đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong xã. Thu nhập của người dân năm 2011 đạt khoảng trên 6,5 triệu đồng/ người/năm, tăng đáng kể so với nhiều năm trước đây.

 

 

                                                        Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục