Các đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường kiểm soát chất lượng tại hội chợ thương mại Quốc tế Hòa Bình năm 2011.

Các đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường kiểm soát chất lượng tại hội chợ thương mại Quốc tế Hòa Bình năm 2011.

(HBĐT) - Không tổ chức hội chợ tràn lan, việc tổ chức hội chợ quy mô và được kiểm soát chặt chẽ hơn sẽ là cách làm được 3 đơn vị (Trung tâm XTTM, phòng kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố và doanh nghiệp tổ chức hội chợ) phối hợp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và giải quyết một số tồn tại trong hoạt động hội chợ.

 

Theo ông Mai Châu Tuấn - Giám đốc Trung tâm XTTM tỉnh, vài năm trở lại đây, công tác tổ chức hội chợ ngoài ý nghĩa phát triển kinh tế còn là cơ hội giao lưu văn hóa của người dân. Tuy nhiên, nhìn nhận lại vấn đề hội chợ có không ít tồn tại nảy sinh như hàng hóa trưng bày chưa đảm bảo về mục đích, ý nghĩa, chưa mang tính chất quảng bá nhiều; chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia, nhất là doanh nghiệp trong tỉnh; một số hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trong hội chợ chưa được kiểm soát tốt... Vấn đề tổ chức hội chợ còn vấp phải khó khăn về mặt bằng khi hiện nay tỉnh chưa xây dựng được Trung tâm Hội chợ triển lãm. Mặt bằng tổ chức hội chợ quy mô cấp tỉnh, thành phố tạm quy hoạch tại địa điểm đường Chi Lăng kéo dài với nền đá sỏi nhấp nhô, gian hàng chắp vá.

Năm 2011, các đơn vị phối hợp đã tổ chức 16 hội chợ, trong đó có 1 hội chợ cấp Quốc gia (hội chợ Thương mại Quốc tế Hòa Bình) và 1 hội chợ cấp tỉnh (Hội chợ Thời trang Hòa Bình). Tại mỗi huyện đều tổ chức từ 1 - 2 hội chợ thương mại trong năm. Các hội chợ đã thu hút ước khoảng hơn 160.000 lượt người thăm quan, mua sắm, bình quân mỗi hội chợ đem lại doanh thu trên, dưới 2 tỷ đồng. Riêng 2 hội chợ lớn là hội chợ Thương mại Quốc Tế Hòa Bình và Hội chợ thương mại huyện Lạc Thủy năm 2011 đạt doanh thu 5 tỷ đồng /hội chợ.  Bên cạnh đó, Trung tâm XTTM còn phối hợp với phòng Kinh tế & hạ tầng 2 huyện Tân Lạc, Mai Châu tổ chức chương trình Đưa hàng Việt về nông thôn tại 4 xã với 7 doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng trong 4 ngày đạt 326 triệu đồng, thu hút 18.500 lượt người thăm quan, mua sắm.

Thực tế có một số hội chợ do công tác phối hợp giữa các đơn vị còn chưa tốt nên có không ít người tiêu dùng phàn nàn về quy mô, chất lượng  hàng hóa tại hội chợ. Đơn cử như Hội chợ Thương mại huyện Kỳ Sơn diễn ra từ ngày 9 - 14/12/2011. Bà Nguyễn Thị Bằng ở khu 2, thị trấn Kỳ Sơn cho biết: Hội chợ đã bước sang ngày thứ 2 sau khai mạc vẫn chỉ có hơn 10 gian hàng nằm chơ chọi tại điểm sân vận động huyện, trong khi theo Ban tổ chức có hơn 30 doanh nghiệp với khoảng 40 gian hàng đăng ký tham gia. Các gian hàng hóa vốn lèo tèo, nghèo nàn lại thêm có nhiều trò chơi giải trí kém lành mạnh, thậm chí bịp bợm cũng có mặt ở hội chợ: phi tiêu, ném bóng trúng lỗ, bắn súng...

Cũng theo ông Mai Châu Tuấn C - Giám đốc Trung tâm XTTM, để khắc phục những tồn tại và tạo chuyển biến trong công tác tổ chức hội chợ, năm 2012, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất địa phương. Tuy cách thức tổ chức hội chợ không mới nhưng việc phê duyệt, xác nhận kế hoạch, phương án tổ chức từ phía doanh nghiệp sẽ được chọn lựa kỹ càng hơn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động vui chơi, giải trí có mặt trong các hội chợ cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn bằng sự phối hợp tăng cường của lực lượng QLTT, công an, văn hóa - thông tin... Trong tháng 1/2012 đã diễn ra 2 hội chợ quy mô cấp huyện tại Mai Châu và Cao Phong, thu hút gần 30.000 lượt người tham quan, mua sắm, doanh thu mỗi hội chợ trên 2 tỷ đồng. Tại 2 hội chợ này, một số tồn tại trước đây đã phần nào được cải thiện.

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục