Ông Vũ Tuấn Khích, xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) chăm sóc vườn cây thanh long ruột đỏ.
(HBĐT) - Đến Kỳ Sơn vào những ngày này, khắp nơi trên địa bàn huyện đang có những hoạt động thiết thực hướng về sinh nhật Bác. Những năm gần đây, làm theo lời Bác Hồ dạy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kỳ Sơn đã đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hiện nay, Kỳ Sơn đã xác định rõ hướng đi, quy hoạch phát triển KT-XH định hình rõ nét đang mang lại sự đổi thay lớn cho huyện. Đồng chí Đinh Đăng Điện, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Huyện đã bước đầu hình thành các vùng kinh tế chuyên biệt. Xã Phú Minh tận dụng đất bãi trồng sắn cao sản, dong riềng gắn với chế biến tinh bột kết hợp với chăn nuôi hàng hóa quy mô lớn mà trở nên giàu có. Hợp Thịnh phát triển chăn nuôi hàng hóa gắn với mô hình khí sinh học BVMT nông thôn bền vững tạo tiền đề xây dựng xã điểm NTM của tỉnh. Xã Dân Hạ trồng mía mà người dân có của ăn, của để. Xã Phúc Tiến đẩy mạnh trồng rừng SX mang lại màu xanh ấm no cho người dân. Xã vùng đặc biệt khó khăn Độc Lập cũng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH-KT vào SX, bước đầu xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” trồng mướp đắng lấy hạt mang lại hướng đi mới cho nông dân thoát nghèo. Đó là trên lĩnh vực nông nghiệp, sự đổi thay của huyện Kỳ Sơn còn diễn ra khá mạnh mẽ ở các lĩnh vực CN-TTCN, dịch vụ và du lịch. Huyện đã hình thành 2 KCN là Mông Hóa và Yên Quang, một số cụm công nghiệp đang được quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng. KCN Mông Hóa đã có 6 DN đi vào SX góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Việc phát triển các ngành nghề có thế mạnh của địa phương như: SX vật liệu xây dựng, chổi chít, tăm mành cũng phát triển khá mạnh mẽ, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. Đối với lĩnh vực thương mại, du lịch, Kỳ Sơn đã có dự án hàng trăm tỷ đồng đang được triển khai đầu tư, nhiều dự án đã trở thành điểm đến của du khách như: khu du lịch thác Thăng Thiên (Công ty Thành Thắng), sản phẩm du dịch Kỳ Sơn xanh (Công ty INT)...
Đồng chí Đinh Đăng Điện cho biết thêm: Kỳ Sơn nằm trong trục vùng kinh tế động lực của tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, hệ thống giao thông cả thủy và đường bộ, lực lượng lao động dồi dào. Đây là những lợi thế để huyện tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh đẩy mạnh phát triển KT-XH. Những năm vừa qua, huyện luôn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, năm 2011 đạt 13,1%. Cơ cấu cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm tới 60,24%. Thu NSNN đạt trên 52 tỷ đồng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5% (tiêu chí mới). Các lĩnh vực VH-XH có tiến bộ rõ nét. Hiện nay, huyện đã có 9 trường học đạt chuẩn, 6 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 99,98 hộ dân được dùng điện lưới quốc gia. Toàn huyện có 80% gia đình, 7 làng, KDC đạt văn hóa. Trong định hướng phát triển thời gian tới, huyện chú trọng nâng cao hiệu quả SXNN, xây dựng vùng SXHH, đưa các cây, con giá trị cao vào SX, đẩy mạnh xây dựng NTM; lựa chọn các ngành nghề phù hợp với thế mạnh của địa phương, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án SX-KD, chú trọng đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho nông dân. Các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm, tạo sự phát triền bền vững cho huyện Kỳ Sơn.
Hương Lan