Khách đến Cung văn hóa tỉnh xem, khảo giá đào rừng.

Khách đến Cung văn hóa tỉnh xem, khảo giá đào rừng.

(HBĐT) - Đang ở vào thời điểm Tết đến chỉ còn tính từng ngày, thị trường đào, quất đã sôi động. Những xe chất đầy cành đào chở từ Mộc Châu (Sơn La) hay từ các huyện vùng cao Mai Châu, Đà Bắc về thành phố Hòa Bình. Một số người buôn quất cảnh từ mạn Hưng Yên, Nam Định cũng đã tập kết cây cảnh thành dãy, thành khu trên các tuyến đường, góc phố.

 

Anh Trần Thế Tài – một người có nghề buôn đào Tết đã 10 năm có lẻ cho biết: Đào mang về từ 20 tháng Chạp, dự kiến bán trong khoảng mươi hôm trước lúc giao thừa. Năm trước, số cành đào anh vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) về phục vụ cho thị trường thành phố có đến vài trăm cành. Mừng là hàng mang về thường đến 29, 30 Tết là tiêu thụ hết. Hiện tại, anh đã mang về hơn 100 cành bày bán thuê tại khu vực Cung Văn hóa tỉnh – nơi diễn ra hội chợ Xuân Quý Tỵ. Khoảng 200 cành đào anh đặt mua ở vùng cao cũng đang vận chuyển, tập kết về đây trong một vài ngày tới.

 

Quất cảnh đã tập kết tại điểm Nhà văn hóa thành phố.

 

Dạo qua các điểm chuyên phục vụ nhu cầu đào cảnh của người dân trên địa bàn thành phố, chủ yếu bày bán đào rừng. Kể cả một số điểm trước đây chuyên bán đào bích như khu vực phường Tân Thịnh cũng chuyển sang buôn đào rừng. Theo vợ chồng chị Nguyễn Thị Thiêm – một chủ buôn đào thì do xu thế hiện nay, người ta thích chơi đào phai, đào rừng nhiều hơn. Về giá cả, tùy thuộc vào thế, dáng, độ bung nở, màu sắc nụ, cánh hoa, lộc mà chủ buôn định giá cho cành. Trung bình, một cành đào có giá thấp nhất là 200.000 đồng, phổ biến ở mức 500.000 đồng – 700.000 đồng. Những người thích chơi đào già, đào mốc thì đặt, chọn cây với mức giá từ 1 triệu đồng – 3 triệu đồng/cành, cá biệt có một số ít người chơi đào cổ thụ, giá tới cả chục triệu đồng/cành.

 

Trong khi có hàng chục điểm bán đào rừng thường gặp ở những nơi dân cư phân bố tập trung, thị trường quất cảnh năm nay không có nhiều sự lựa chọn. Hiện, trên các tuyến phố mới chỉ có 2 – 3 điểm bán quất cảnh và số lượng tập kết cũng chưa nhiều. Chị Phạm Thị Hà – chủ buôn quất cảnh tại khu vực Nhà văn hóa thành phố cho biết: Năm nay, điều kiện kinh tế khó khăn, dự đoán không có nhiều người chơi quất cảnh. Đối tượng phục vụ chủ yếu tại điểm bán của chị thường là các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm, trang trí dịp Tết. So với các năm trước, quất năm nay có chất lượng, màu sắc, kiểu dáng đẹp hơn nhưng giá chỉ bằng, thậm chí giảm tới một nửa. Giá mỗi cây quất (quất thế) dao động chỉ còn từ 1 triệu đồng – 1,7 triệu đồng. Tại gian bán quất cảnh thường liền kề, giá bình quân 150.000 đồng – 500.0000 đồng/cây. Theo những người buôn quất cảnh từ Nam Định, Hưng Yên lên, lo ngại về sức mua không ổn định như dạo Tết năm ngoái nên lái buôn vận chuyển quất lên với số lượng dè dặt. Bước đầu, mỗi điểm cũng mới chuyển lên khoảng 30 cây, nếu bán được mới chuyển hàng lên tiếp.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, các điểm bán đào, quất cảnh đang được tăng cường phong phú hơn về số lượng. Những người buôn đào, quất cho biết sau ngày 23 tháng Chạp, thị trường đào, quất cảnh mới thật sự sôi động. Còn hiện tại, khách chủ yếu đến ngắm và khảo giá.

 

                                                                                       Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục