Người dân ngang nhiên câu cá tại khu vực có biển cấm câu cá. Ảnh tại khu vực xả lũ thủy điện Hòa Bình.
(HBĐT) - Trên địa bàn thành phố Hòa Bình có khoảng 200 hộ dân làm nghề đánh bắt thủy sản thường xuyên bao gồm 60 hộ ở làng vạn chài phường Tân Thịnh, hơn 100 hộ xã Thái Thịnh và một số ngư hộ xã Trung Minh. Những năm gần đây, tình trạng ngư hộ dùng các loại khai thác mang tính hủy diệt, cỡ lưới đánh bắt không đúng quy định, khai thác thủy sản vào mùa, vụ chưa phù hợp... khá nhiều, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy.
Theo anh Đinh Xuân Hoàn, cán bộ phụ trách mảng thủy sản, phòng Kinh tế thành phố, việc vi phạm các quy định cấm đánh bắt cá bằng xung điện diễn ra khá thường xuyên vào thời điểm chiều tối hoặc ban đêm, cao điểm là từ 21 giờ hôm trước đến 2 - 3 giờ ngày hôm sau, phổ biến nhất ở các điểm dọc tổ 3, tổ 4 - phường Tân Thịnh và khu vực gần đập thủy điện Hòa Bình. Hơn thế, một số đối tượng còn dùng loại bóng đèn treo lơ lửng có tính hướng quang để thu hút cá, tôm sau đó tung thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ làm tôm, cá ngất đi để dễ dàng hớt vợt.
Có một thực tế là tình trạng trên vẫn tiếp diễn nhưng chưa có sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng thanh, kiểm tra, xử lý. Thời gian qua, thành phố đã xây dựng, in ấn và tổ chức phát một số tờ rơi tuyên truyền về các quy định đánh bắt tới các hộ dân, khuyến cáo về tác tại, hậu quả của việc vi phạm quy định cấm về đánh bắt cá trong từng trường hợp cụ thể. Chi cục Thủy sản cũng đã xây dựng một số biển cấm khai thác, đánh bắt thủy sản trong mùa sinh sản của cá, tôm tại các bãi cá đẻ để ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện, chất nổ, chất độc vẫn chưa chuyển biến.
Anh Đinh Xuân Hoàn cho biết thêm: Trước đây, từng có một đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh, sản xuất cá giống, thủy sản trên địa bàn. Nhưng từ cuối năm 2011 đến nay, phòng kinh tế chưa được tham gia hay nắm bắt thông tin có đoàn kiểm tra liên ngành nào về hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản. Anh Hoàn cho rằng, để giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản vi phạm các quy định cấm, các cấp, ngành cần tăng cường khâu quản lý, thành lập và duy trì các đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các đối tượng. Có như vậy mới giảm bớt và từng bước đẩy lùi nạn đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt trên.
P.V