Nông dân xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) trồng rau đông đảm bảo khung thời vụ. Theo kế hoạch, toàn xã sẽ trồng khoảng 60 ha cây vụ đông, trong đó, diện tích rau, đậu thực phẩm là 25 ha.

Nông dân xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) trồng rau đông đảm bảo khung thời vụ. Theo kế hoạch, toàn xã sẽ trồng khoảng 60 ha cây vụ đông, trong đó, diện tích rau, đậu thực phẩm là 25 ha.

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi, đến ngày 10/10, toàn huyện đã trồng được gần 400 ha các loại cây màu vụ đông, trong đó có khoảng 120 ha ngô, 90 ha khoai lang và gần 180 ha rau, đậu thực phẩm. Các xã, thị trấn đang khẩn trương thu hoạch diện tích cuối cùng của vụ mùa, hè- thu. Với tiến độ này, các loại cây trồng vụ đông năm nay được các xã, thị trấn gieo trồng đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

 

Thống kê sơ bộ của Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi, đến ngày 10/10, toàn huyện đã thu hoạch trên 3.200 ha lúa vụ mùa, gần 1.600 ha cây màu vụ hè -  thu, các xã, thị trấn đang khẩn trương thu hoạch phần diện tích cuối cùng của vụ để giải phóng đất cho sản xuất vụ đông. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng tổng diện tích các loại cây khoảng 2.260 ha, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2012; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.016 tấn, tăng 20,3% so cùng kỳ. Cụ thể, cây ngô phấn đấu trồng 630 ha, năng suất 32 tạ/ha, sản lượng 2.016 tấn; 20 ha đậu tương, năng suất 18 tạ/ha, sản lượng 36 tấn; 600 ha khoai lang, năng suất 45 tạ/ha, sản lượng 1.890 tấn; 190 ha khoai tây, năng suất 120 tạ/ha, sản lượng 2.280 tấn; 60 ha dưa chuột, năng suất 150 tạ/ha, sản lượng 900 tấn; 760 ha các loại rau, đậu thực phẩm.

 

Được biết, sản xuất vụ đông năm 2012 của huyện Kim Bôi gặp nhiều khó khăn. Do thu hoạch lúa mùa muộn nên nhiều loại cây trồng không được đảm bảo khung thời vụ tốt. Thêm vào đó, mưa đầu vụ đã ảnh hưởng bất lợi đến tiến độ làm đất và gieo trồng cây vụ đông sớm, thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh trưởng, phát triển của nhiều loại cây trồng. Kết quả là nhiều loại cây giảm năng suất và sản lượng, một số diện tích không cho thu hoạch. Trong vụ, toàn huyện gieo trồng được 2.044,8 ha, đạt 85% so với cùng kỳ năm trước, tổng sản lượng lương thực khoảng 1.675,7 tấn, đạt 76% so cùng kỳ. Như vậy, diện tích gieo trồng đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ, năng suất cây trồng cũng không đạt kế hoạch đề ra.

 

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế của sản xuất vụ đông năm trước, năm nay, huyện đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông với những giải pháp quyết liệt, cụ thể. Ngay từ giữa tháng 8, Huyện uỷ Kim Bôi đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 19/8/2013 về sản xuất vụ đông năm 2013. Sau đó, ngày 21/8, UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông của huyện và giao chỉ tiêu gợi ý cụ thể cho các xã, thị trấn. Trong các giải pháp đã đề ra để đẩy mạnh sản xuất vụ đông, giải pháp quan trọng hàng đầu được huyện Kim Bôi xác định là: triển khai cụ thể kế hoạch sản xuất vụ đông đến các thôn, xóm, hộ nông dân; chỉ đạo thực hiện gieo trồng đúng khung thời vụ quy định, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để đạt năng suất; bên cạnh đó cần tăng cường chuyển giao kỹ thuật tới hộ sản xuất, nâng cao nhận thức cho hộ nông dân trong đầu tư phân bón để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

 

Đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, huyện xác định tận dụng tối đa tiềm năng đất đai có khả năng làm vụ đông để đưa vào sản xuất, không để đất bỏ hoá (gồm cả đất ruộng 2 vụ, 1 vụ và đất gò bãi...). Việc bố trí cây trồng phải phù hợp với từng loại đất để phát huy hiệu quả sản xuất. Về vấn đề giống, do sản xuất vụ đông thực hiện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên bà con nông dân sẽ lựa chọn bộ giống thích hợp đảm bảo sinh trưởng, phát triển được trong điều kiện mùa đông như chịu hạn, chịu rét và có thời gian sinh trưởng ngắn trên dưới 3 tháng (90-100 ngày).

 

Chú trọng yếu tố thời vụ trong sản xuất vụ đông năm nay, các xã, thị trấn trong huyện đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây có thời vụ sớm như ngô, đậu tương và dưa chuột. Thời vụ của khoai tây, khoai lang thì kéo dài hơn, dự kiến sẽ tập trung trồng từ nay đến giữa tháng 11. Các loại rau, đậu thực phẩm, thời vụ gieo trồng sẽ kéo dài trong suốt mùa đông, tập trung nhất từ nay đến đầu tháng 12.

 

 

                                                                  Thu Trang

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục