Đến ngày 29/5, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 1.700 ha lúa chiêm xuân (Ảnh: thu hoạch lúa xuân trà sớm trên địa bàn xã Địch Giáo, Tân Lạc).

Đến ngày 29/5, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 1.700 ha lúa chiêm xuân (Ảnh: thu hoạch lúa xuân trà sớm trên địa bàn xã Địch Giáo, Tân Lạc).

(HBĐT) - Sở NN&PTNT vừa ban hành Văn bản số 499 gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác thu chiêm, làm mùa năm 2014. Theo đó, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích các loại cây trồng vụ chiêm xuân để chủ động triển khai sản xuất vụ mùa, hè thu đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

 

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 71.770 ha cây hàng năm. Do đầu vụ gặp rét kéo dài, tiếp đó trời liên tục âm u, số giờ nắng rất thấp kéo dài đến cuối tháng 4/2014 nên thời gian sinh trưởng của lúa và nhiều cây màu kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm từ 7-10 ngày. Như vậy, thời gian từ khi thu hoạch lúa, cây màu vụ xuân để giải phóng đất và gieo cấy lúa mùa, trồng cây màu hè thu chỉ khoảng 15 ngày, ngắn hơn so với trung bình nhiều năm trước.

 

Chính vì chịu áp lực lớn về thời gian nên để đảm bảo gieo trồng các loại cây vụ mùa, hè thu trong khung thời vụ tốt nhất, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, đôn đốc thu hoạch nhanh gọn diện tích cây trồng vụ chiêm xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Trên diện tích đã thu hoạch xong, cần hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ làm đất ngay để sẵn sàng gieo trồng vụ tiếp theo.

 

Về khung thời vụ được khuyến cáo áp dụng trong vụ mùa, hè thu năm nay: Trà lúa mùa sớm cần gieo mạ từ 25/5-5/6, cấy xong trước 25/6; trà mùa chính vụ gieo mạ từ 10/6-05/7, cấy tập trung từ 10-20/7, kết thúc cấy trong tháng 7. Cây ngô hè thu trồng từ 15/5-15/8, thời vụ tốt nhất trồng từ 05/6-10/7. Các cây màu gieo trồng từ 1/6-15/7.

 

 

 

                                                                        Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục