(HBĐT) - Việt dã từ lâu đã được biết đến là một trong những môn thể thao thế mạnh của Lương Sơn khi nhiều năm liền huyện giành được giải nhất, nhì toàn đoàn tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình.
Các VĐV thi đấu nội dung nữ chính, nữ trẻ 3 km tại giải Việt dã truyền thống huyện Lương Sơn năm 2016.
Chị Nguyễn Thuý Ngân, cán bộ văn hoá xã Hoà Sơn cho biết: Những năm qua cấp uỷ, chính quyền xã luôn quan tâm đến phong trào văn nghệ - thể thao của xã nói chung, trong đó có môn việt dã. Hàng năm, trước mỗi kỳ tham gia giải việt dã của huyện, xã đều tổ chức giải để tuyển chọn VĐV xuất sắc tập luyện tham gia giải của huyện. Tại giải việt dã truyền thống huyện Lương Sơn năm 2016, xã Hoà Sơn có 13 VĐV tham gia ở các nội dung và đạt được 2 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải khuyến khích ở các nội dung cá nhân, đồng đội và giải nhì toàn đoàn.
Mặc dù trời mưa nhưng với 2 lượt chạy của 4 nội dung: nam chính, nam trẻ 5 km; nữ chính, nữ trẻ 3 km, các VĐV đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, cùng ganh đua, bứt phá để về đích trong thời gian ngắn. Chất lượng VĐV năm nay có sự đồng đều hơn ở hầu hết các nội dung, khoảng cách giữa các VĐV ngày càng thu hẹp, nhất là vị trí dẫn đầu và không có VĐV bỏ cuộc. Nếu các xã: Hoà Sơn, Hợp Hoà, Cao Răm, thị trấn Lương Sơn, Cư Yên, trường THPT Nguyễn Trãi… vẫn giữ được phong độ về số lượng và chất lượng VĐV tham gia ở các nội dung thì nhiều xã như: Tân Vinh, Lâm Sơn, Hợp Châu… cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh những VĐV kỳ cựu, có nhiều kinh nghiệm tham gia các giải do huyện và tỉnh tổ chức như vđv Nguyễn Văn Huy (Cư Yên), Hoàng Văn Tiệp (Hợp Hoà), Bùi Thị Doanh Thư (Hoà Sơn), Nguyễn Thị Trà My (trường THPT Nguyễn Trãi)… tại giải việt dã năm nay còn có sự tham gia nhiều VĐV trẻ tiềm năng như Đinh Thị Hồng Thắm (Cao Răm), Bùi Ngọc Hải (Hợp Hoà), Nguyễn Đăng Đức (Hoà Sơn), Hoàng Trần Tiến (thị trấn Lương Sơn), Dương Thị Đào (Hợp Châu)…
VĐV Đinh Thị Hồng Thắm (Cao Răm) đoạt giải nhất nội dung nữ trẻ cho biết: Đây là lần thứ 3 em tham gia giải việt dã truyền thống huyện Lương Sơn và đều đoạt giải cao, trong đó, một năm đoạt giải nhì, 2 năm đoạt giải nhất nội dung nữ trẻ. Đây là năm cuối em tham gia nội dung nữ trẻ, sang năm em chuyển sang thi nội dung nữ chính. Hàng ngày em vẫn tập luyện để phấn đấu sang năm thi nội dung nữ chính đạt thành tích cao.
Hồng Ngọc