(HBĐT) - Tháng 9/2016, tại ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, các VĐV tỉnh Hòa Bình đã xuất sắc giành được 7 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn. Kết quả này vượt ngoài kế hoạch và sự mong đợi của tỉnh ta. Đặc biệt, các VĐV tỉnh ta đã giành nhiều huy chương với các bộ môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co….Thêm một lần nữa, thể thao dân tộc tiếp tục được khẳng định vị trí.

 

Môn kéo co thu hút đông đảo người dân xóm ải, xã Phong Phú  (Tân Lạc) tham gia thi đấu, giao lưu.  

 

Hiện nay, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tung còn… đang được chú trọng, phát triển, rộng khắp tại các địa phương tỉnh. Các bộ môn TTDT thường xuyên được tổ chức tại các dịp lễ hội đầu xuân… hoặc các sự kiện lớn của địa phương nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày tại KDC, thôn, bản hiện nay thường xuyên diễn ra hoạt động luyện tập, thi đấu giao lưu vào cuối ngày, những ngày nghỉ nhằm tạo không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân và gắn kết cộng đồng. Đồng thời, góp phần xây dựng đời sống văn hóa KDC lành mạnh, đẩy lùi các tai - tệ nạn xã hội.

 

Theo thời gian, dù đã có thêm nhiều bộ môn thể thao hiện đại ra đời nhưng TTDT vẫn có chỗ đứng nhất định bởi mỗi bộ môn TTDT đều có những nét đặc thù, hấp dẫn riêng. Nếu chiến thắng trong kéo co là bởi tinh thần đoàn kết, tính đồng đội và sức bền thì chiến thắng trong đi cà kheo là yêu cầu về sự khéo léo, chính xác, nhanh nhẹn….Đặc biệt, để thi đấu các bộ môn này, VĐV có thể là cả nam hoặc nữ ở mọi lứa tuổi và không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, luyện tập. Do đó, TTDT hay chính là thể thao cộng đồng, có sức hút và sức sống rất riêng, bền bỉ.

 

Tuy nhiên, do những thay đổi trong đời sống, các bộ môn TTDT đang đứng trước nguy cơ bị mai một, nhất là đối với giới trẻ. Do đó, để gìn giữ và bảo tồn các môn TTDT, chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức nhiều giải đấu với mục đích để nhân dân, VĐV có cơ hội cọ xát, giao lưu và học hỏi nhau.

 

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL cho biết: Để bảo tồn và phát triển các môn TTDT, hàng năm tỉnh ta đều tổ chức các giải thi đấu nhằm thu hút đông đảo VĐV, huấn luyện viên và nhân dân tham gia giao lưu, thi đấu, theo dõi, cổ vũ. Qua đó đã tuyển chọn được VĐV có thành tích xuất sắc tham dự một số giải đấu ở khu vực và cấp quốc gia. Hiện nay, Trung tâm năng khiếu thể thao tỉnh đã mở lớp năng khiếu môn đẩy gậy để học viên có triển vọng tham gia luyện tập thi đấu tại những giải đấu khu vực. Tại những lớp học này, học viên được tập luyện trong môi trường tốt nhất dưới sự hướng dẫn tận tình của  đội ngũ huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tỉnh ta đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào   TD -TT, rèn luyện nâng cao sức khỏe.

 

Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và nỗ lực, quyết tâm của các VĐV, TT-DT tỉnh ta đã từng bước khẳng định chỗ đứng trong khu vực thông qua thành tích thi đấu đáng phấn khởi, nhất là những năm gần đây. Tiêu biểu như tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX năm 2015 diễn ra tại Lai Châu, tỉnh ta xếp thứ nhất toàn đoàn với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng; tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII năm 2016, tỉnh ta tiếp tục xếp thứ nhất…

 

Phấn khởi chia sẻ về sự phát triển sâu rộng của phong trào, sự đi lên của chất lượng thi đấu thành tích cao đối với các bộ môn TTDT, đồng chí Phó Giám đốc Sở VH – TT & DL khẳng định: “Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TD -TT đến năm 2020, trong những năm qua, Sở VH – TT & DL đẩy mạnh tuyên truyền, vận động “Toàn dân luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Bên cạnh phát triển các môn thể thao hiện đại, TTDT được chú trọng đầu tư, phát triển và bồi dưỡng các nhân tố đi dự thi tại các cuộc thi của khu vực. Định hướng đến năm 2020, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh phát triển các môn TTDT và khẳng định vị thế của tỉnh ta trong các hội thi của khu vực. TTDT chắc chắn sẽ tiếp tục được giữ gìn, bảo tồn, phát huy; là nét văn hóa đặc trưng, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa người dân, nhất là trong các dịp lễ hội mừng xuân về.”

 

                                                                   Đức Anh

 

 

Các tin khác


Hàng thủ mắc sai lầm, Việt Nam bị loại tại tứ kết U23 châu Á

U23 Việt Nam có một trận cầu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục