Tuyên bố chia tay đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia của “nữ hoàng” Phan Thị Hà Thanh hồi năm ngoái giống như một cú sốc đối với ngành TDTT, nhất là trong bối cảnh đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường SEA Games 2017 và Asian Games 2018.

 

Thật khó để chiếm trọn toàn bộ HCV ở các nội dung dành cho nữ khi Hà Thanh rời cuộc chơi, vì sau lưng cô đến giờ vẫn chưa có gương mặt nào đạt đến đẳng cấp thế giới. Giờ đây, đội tuyển phải trông mong vào màn thể hiện của các chàng trai Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, và dĩ nhiên kỳ vọng sẽ có một nữ VĐV tài năng khác xuất hiện.

 

VĐV Đinh Phương Thành sẽ là 1 trong những chủ lực tại SEA Games 29. Ảnh: T.L

Không còn cách nào khác, TDDC Việt Nam buộc phải trẻ hóa nhân sự, đặc biệt ở nội dung nữ. Theo nhận định của giới làm nghề, những cái tên trẻ trung như Vân Anh, Hải Yến, Khánh Vân, Tố Liên gần như chắc chắn được đưa vào đội hình chính để thử sức ở đấu trường SEA Games trên đất Malaysia vào tháng 8 tới. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - TTK Liên đoàn thể dục Việt Nam - cho rằng sự rút lui của một số tượng đài bắt buộc TDDC phải mạnh dạn cải tổ và nếu không đặt niềm tin vào lứa những VĐV ở độ tuổi 16-17 như hiện nay, thật khó cho đội tuyển trong các chuyến xuất ngoại tìm kiếm vinh quang. 

Vừa rồi, VĐV Việt kiều Tienna Nguyễn đã gây tiếng vang tại giải trẻ Đông Nam Á 2016 khi giành được tấm HCV toàn năng nữ, được cho là sẽ kế tục sự nghiệp đầy ngọt ngào của đàn chị Phan Thị Hà Thanh trong nay mai. Tuy nhiên, đáng tiếc là cô gái này mới 15 tuổi và chưa đủ điều kiện để góp mặt ở đội tuyển quốc gia dự SEA Games, đành phải chờ thêm thời gian. Chính bà Kim Lan cũng cho biết điều may mắn là VĐV này được đào tạo bài bản từ năm 3 tuổi, dưới sự dẫn dắt của HLV người Rumani, lại tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, nên nếu hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch vào năm tới, thậm chí Tienna Nguyễn còn có khả năng được dự tranh Asian Games 18.

Có thể chưa chắc chắn về thành tích của các tuyển thủ trẻ, nhưng màn thể hiện ấn tượng của Khánh Vân ở giải trẻ Đông Nam Á năm ngoái (cô gái 16 tuổi này giành 3 HCV) giúp Ban huấn luyện có niềm tin vào một kết quả khả quan. Sở trường của Khánh Vân là các nội dung cầu thăng bằng và bài thi tự do.

Đầu tháng 5 tới, đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ dự giải trẻ và vô địch châu Á tại Thái Lan, trước khi lên đường sang Mỹ tập huấn vào tháng 7. Đây chính là những đợt tập dượt quan trọng cho các tuyển thủ nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn và tâm lý trước khi bước vào cuộc tranh tài ở SEA Games 29.

 

                                                               Theo SGGP

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục