Nguyễn Tiến Minh không vượt qau chính mình ở thời điểm cuối trận nên dừng chân ở vòng 2 đơn nam cầu lông quốc tế Thái Lan.

Nhiều lần tạo lợi thế dẫn điểm trước Suppanyu Avihingsanon (Thái Lan, hạng 46 TG), nhưng tay vợt Nguyễn Tiến Minh (hạng 55 TG) để thua đáng tiếc 1-2 ở vòng 2 nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Thailand Masters. 

 

Thời còn phong độ cao năm 2014, Tiến Minh không khó đánh bại Suppanyu Avihingsanon nhưng lần tái đấu tối 11.1 này, tay vợt Thái Lan được đánh giá cao hơn.

Ở ván đầu, Suppanyu Avihingsanon chủ động chơi tấn công với những pha đánh cầu nhanh, mạnh, hiểm hóc, hiệu quả, giành chiến thắng 21/13. Đó là ván đấu mà Tiến Minh có dấu hiệu bị ngợp, không theo kịp đối thủ.

 

Nguyễn Tiến Minh thua cuộc đáng tiếc tại giải cầu lông quốc tế Thái Lan

Gió đổi chiều trong ván hai khi Tiến Minh dốc toàn lực, kiểm soát thế trận tốt, điều cầu hiệu quả nên giành chiến thắng cách biệt 21/9.

Ở ván ba quyết định, Tiến Minh tạo lợi thế lớn khi vượt dẫn đến 10/4 nhưng để Suppanyu Avihingsanon ghi liền 6 điểm, cân bằng 10/10. Ở thời điểm cuối trận, Tiến Minh lại có cơ hội khi vươn lên dẫn trước 19/18 nhưng lần nữa để đối thủ ghi liên tiếp 3 điểm, thắng ngược 21/19.

 

Phạm Cao Cường cũng dừng bước ở vòng 2 đơn namKHẢ HÒA

Thất bại sau 1 giờ 8 phút tranh tài khiến tay vợt số 1 Việt Nam "đau lòng khủng khiếp”. "Tôi cảm nhận được phong độ của mình tại giải rất tốt nhưng lại không vượt qua được chính mình ở thời điểm cuối trận. Lâu rồi tôi mới có trận thua tiếc nuối như hôm nay”, Nguyễn Tiến Minh cho biết.

Tay vợt số 2 Việt Nam Phạm Cao Cường (hạng 128 TG) cũng dừng chân ở vòng 2 khi thua Mustofa (Indonesia, hạng 47 TG) với tỷ số 0-2 (17/21, 14/21). 

 

                             TheoThanhnien

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục