Ngày 21/6, tại lễ ký kết tài trợ dinh dưỡng cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 và Asian Para Games 2018 diễn ra ở Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định Thể thao Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu để đạt mục tiêu giành từ 3 huy chương vàng trở lên tại ASIAD 2018.


Ông Trần Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Theo ký kết này, tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife tiếp tục tài trợ dinh dưỡng cho Đoàn thể thao Việt Nam theo kế hoạch hợp tác 5 năm (2017-2021) với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh nêu rõ, Đại hội Thể thao châu Á 2018 là đấu trường quan trọng để các vận động viên Việt Nam khẳng định sức mạnh và tinh thần thi đấu.

Ủy ban Olympic Việt Nam tin tưởng các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thành tích và gặt hái những thành công đáng tự hào tại ASIAD 2018, hướng đến mục tiêu lớn hơn tại Olympic Tokyo năm 2020. 

Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho rằng dinh dưỡng tốt sẽ góp phần đáng kể vào kết quả thi đấu của các vận động viên, đặc biệt là vận động viên khuyết tật.


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa đại diện lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Para Olympic (VPC) với đại diện Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, các vận động viên khuyết tật luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp các vận động viên gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế trong những năm qua.

Ông Vũ Thế Phiệt tin tưởng các vận động viên khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục làm rạng rỡ bảng thành tích thể thao nước nhà trên đấu trường châu lục và thế giới.

Tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia năm 2017, Thể thao Việt Nam đã giành được thành tích đáng khích lệ với 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 60 huy chương đồng.../.

 

 

                    TheoVietnamplus

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục