Để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung.

 

Có tới 13 cầu thủ trong đội hình U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á vừa qua được triệu tập cho đội U23 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN)

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tối 4/3, để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam tham gia đấu trường châu lục này.

Trong bản danh sách được huấn luyện viên Park Hang Seo công bố có thế dễ dàng nhận thấy lực lượng nòng cốt là các cầu thủ đã trưởng thành từ Đội tuyển U20 Việt Nam tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017 và thi đấu rất xuất sắc trong màu áo Đội tuyển U23 Việt Nam cũng như Đội tuyển Quốc gia thời gian vừa qua như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh…

Bên cạnh đó, qua theo dõi quá trình thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng quyết định triệu tập tới 13 cầu thủ trong đội hình U22 Việt Nam, trong đó có những cái tên nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Danh Trung, Phan Thanh Hậu, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Lương Hoàng Nam…

Ngoài ra, thông qua ý kiến tư vấn của bộ phận chuyên môn và đặc biệt là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn- người từng dẫn dắt Đội tuyển U19 Quốc gia giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho tiền đạo Trần Thành- cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định trong trận Tứ kết giải U19 châu Á hồi năm 2016, qua đó giúp U19 Việt Nam đánh bại Bahrain 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017.

Với việc triệu tập lực lượng quy tụ đầy đủ những nhân tố giàu triển vọng lứa tuổi U22, nhà cầm quân người Hàn Quốc hướng tới mục đích không chỉ tạo thêm sức cạnh tranh cho đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2020, mà còn góp sức gây dựng nguồn lực dày dặn hơn cho cho các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, trước mắt là SEA Games 30 sẽ tổ chức tại Phillipines vào tháng 11 tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 6/3 tới tại Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có buổi tập đầu tiên vào ngay buổi chiều cùng ngày./.

 

             TheoVietnamplus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục