Từ sau vòng chung kết Asian Cup đầu năm 2019 đến nay tuyển Việt Nam (VN), và hầu hết các đội tuyển khắp thế giới không có lịch đấy quốc tế nên những thứ hạng trong tháng 1, 2 và tháng 3 này không có nhiều biến động.

Theo thông kê của trang Footy Rankings (chuyên tính điểm thi đấu các đội tuyển, CLB và các giải đấu VĐQG toàn cầu) vừa công bố thành tích thi đấu trong tháng qua, thì chính do hầu hết các đội tuyển đều không thi đấu và chỉ được tích luỹ điểm từ trước nên thứ bậc không có nhiều biến động.

Trong đó, tuyển VN cũng nhờ điểm tích luỹ nên sẽ nhích lên 1 bậc từ hạng 99 lên hạng 98 thế giới khi LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 3 trong thời gian tới đây.

Vị trí này, tuyển VN tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á bỏ xa đội hạng nhì là Thái Lan (hạng 116, giảm một bậc) và Philippines (hạng 122, tăng hai bậc). Tuy nhiên, tuyển VN vẫn duy trì vị trí hạng 16 ở khu vực châu Á.

Ở khu vực thế giới, tuyển Bỉ, Pháp, Brazil, Croatia và Anh vẫn duy trì lần lượt 5 vị trí dẫn đầu như tháng trước. Tuy nhiên, trong tháng 4 tới thì thứ hạng các đội tuyển sẽ có biến động khi phần lớn các đội tuyển trở lại thi đấu giao hữu quốc tế và vòng loại Euro 2020 từ cuối tháng này.

Trong khi đó, tuyển VN không tập trung thi đấu vì vướng lịch đấu rất quan trọng của đội U.23 VN đá vòng loại U.23 châu Á cùng thời điểm.

Đây cũng là lý do trận tranh cúp vô địch Siêu cúp Đông Á và Đông Nam Á (Cúp AFF-EAFF) với tuyển Hàn Quốc dự định vào ngày 26.3 đã bị hoãn vô thời hạn.

Phải đến gần tháng 9 tới thì tuyển VN mới tập trung và chuẩn bị đấu vòng loại World Cup 2022.

Giữa lúc đó, cuối tháng này các đội tuyển khu vực Đông Nam Á như Thái Lan sẽ dự Cúp tứ hùng ở Trung Quốc. Còn tuyển Myanmar đấu giao hữu 2 trận với Đài Bắc Trung Hoa và Indonesia. Trong khi tuyển Malaysia và Singapore tham dự giải Airmarine Cup cùng hai đội tuyển Oman và Afghanistan.


Theo Báo Thanh Niên

 


Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục