Sau hàng loạt hiệu ứng mạnh mẽ từ việc vào đến tứ kết Asian Cup 2019 cũng như đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành suất dự VCK U23 châu Á 2020, hàng loạt tuyển thủ Việt Nam đã lần lượt xuất hiện trên website về chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt.

Transfermarkt đăng tải tên tuổi 23 tuyển thủ Việt Nam đã và đang được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam thời gian qua và định giá lên tới 1,73 triệu euro (xấp xỉ 45 tỉ đồng). Trong đó thủ thành Đặng Văn Lâm có giá trị cao nhất là 300.000 euro. Trên thực tế, con số mà Transfermarkt đưa ra thấp hơn nhiều mức phí chuyển nhượng của cầu thủ Việt kiều sang Muangthong United (500.000 USD, xấp xỉ 445.000 euro). Người xếp thứ hai là tiền vệ Lương Xuân Trường với 250.000 euro, cao hơn 50.000 euro so với số tiền thực mà Buriram United bỏ ra mượn cầu thủ gốc Tuyên Quang từ HAGL.

Sau 3 tháng, nhiều tuyển thủ Việt tăng giá - Ảnh 1.

Văn Hậu có giá chuyển nhượng ước tính 150.000 euro Ảnh: Hải Anh

Trong khi đó, cầu thủ đứng thứ 3 về giá trị chuyển nhượng là Nguyễn Công Phượng, người đã xuất ngoại sang Incheon United. Tiền đạo của tuyển Việt Nam này được định giá 150.000 euro, ngang Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải và tài năng trẻ Đoàn Văn Hậu. Đây là sự ghi nhận đáng kể với bóng đá Việt Nam sau hàng loạt thành công trên mọi cấp độ đội tuyển từ đầu năm 2018 đến nay với ngôi á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 Á vận hội 2018, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Tháng 1 vừa qua, Transfermarkt chỉ định giá 3 cầu thủ là Trọng Hoàng (100.000 euro, đã tăng lên 150.000 euro), Xuân Trường (50.000 euro), Công Phượng (25.000 euro).

Bên cạnh Quang Hải và Văn Hậu, danh sách 23 cầu thủ Việt Nam xuất hiện trên Transfermarkt còn có 4 gương mặt thi đấu rất thành công ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 là thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh, hậu vệ Hồ Tấn Tài, trung vệ Nguyễn Thành Chung (cùng 25.000 euro).

Người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự vắng mặt đáng tiếc của Trần Đình Trọng. Có lẽ việc không thể tham dự Asian Cup 2019 vì chấn thương và mới tái xuất ở vòng loại U23 châu Á là nguyên nhân khiến trung vệ số 1 Việt Nam bị Transfermarkt lãng quên.


Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục