Sau một tháng thi đấu sôi nổi, giai đoạn lượt đi của Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2019 đã chính thức khép lại với vị trí dẫn đầu thuộc về TP Hồ Chí Minh I, sau khi vượt qua đối thủ trực tiếp Than khoáng sản Việt Nam ở vòng 6, trong khi Hà Nội dù thắng đậm Sơn La nhưng chỉ kết thúc với vị trí thứ 3.

TP Hồ Chí Minh I chính thức vô địch lượt đi

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh I vô địch lượt đi sau thắng lợi trước TKS Việt Nam.

Trong phần lớn thời gian của giai đoạn lượt đi, đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam vẫn chứng tỏ được thực lực mạnh mẽ khi liên tục dẫn đầu, tuy nhiên đã không thể duy trì ngôi vị nhất bảng cho tới những vòng đấu cuối của giai đoạn lượt đi. Trong khi đó, nhà cựu vô địch TP Hồ Chí Minh I trải qua những trận đấu vừa qua với những thắng lợi liên tiếp, từng bước vươn lên giành ngôi quán quân sau bảy vòng đầu tiên.

Ở trận đấu cuối cùng gặp đối thủ trực tiếp là Than khoáng sản Việt Nam, TP Hồ Chí Minh I được đánh giá nhỉnh hơn với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, sớm dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Về phần mình, đội bóng vùng mỏ lựa chọn lối chơi chắc chắn nơi hàng thủ để chờ đợi cơ hội phản công.

Sau hơn nửa giờ giằng co, những cơ hội đã dần được tạo ra nhiều hơn. Phút 34, Thúy Hằng thoát xuống đầy tốc độ để đối mặt với thủ thành Kim Thanh, tuy vậy, đáng tiếc pha dứt điểm của chân sút bên phía Than khoáng sản Việt Nam lại quá "hiền”. Cũng chính từ pha "hỏng ăn” này mà TP Hồ Chí Minh I có được pha phản công "thần tốc”, tạo điều kiện để Thùy Trang dứt điểm chéo góc sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội Bích Thùy, mở điểm cho đại diện miền nam.

Thế trận bị dẫn bàn buộc Than khoáng sản Việt Nam phải thay đổi lối chơi, thi đấu chủ động hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội mười mươi đã đến sau cú sút hiểm hóc ở phút 38 của Trúc Hương, đáng tiếc là bóng dù vượt ngoài tầm với của thủ thành Kim Thanh nhưng lại bị xà ngang từ chối. Trước khi hiệp 1 khép lại, hy vọng của đội bóng đất mỏ bị dội thêm một "gáo nước lạnh” khi Hoài Lương đánh đầu ngược điệu nghệ sau đường chuyền của Chương Thị Kiều, nhân đôi cách biệt cho TP Hồ Chí Minh I ở phút bù giờ.

Sau giờ nghỉ, các cô gái của Than khoáng sản Việt Nam không nản chí, tiếp tục tổ chức tấn công và gây áp lực lên khung thành đối phương. Tuy vậy, khoảng cách an toàn giúp các cầu thủ TP Hồ Chí Minh I dù thi đấu nhàn hạ nhưng vẫn nắm quyền chủ động trên sân. Thậm chí, đội bóng của HLV Kim Chi còn có thêm một bàn thắng nữa ở phút 89 do công của đội trưởng Huỳnh Như.

Ba điểm trọn vẹn trước đối thủ mạnh là Than khoáng sản Việt Nam giúp TP Hồ Chí Minh I kết thúc giai đoạn lượt đi với ngôi vị dẫn đầu, cùng 16 điểm sau sáu trận đấu. Trong khi đó, Than khoáng sản Việt Nam chỉ tạm đứng ở vị trí thứ 4 với chỉ 10 điểm.

* Cuộc so tài ở nhóm cuối bảng giữa TNG Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh II kết thúc với thắng lợi nghiêng về đại diện miền bắc. Đây là trận đấu tranh chấp trực tiếp vị trí thứ 5 bởi cả hai đội đang cùng có ba điểm sau năm trận đầu tiên. TNG Thái Nguyên là đội vươn lên dẫn trước với cú dứt điểm hiểm hóc ở khoảng cách gần của Thùy Trang. Gần cuối hiệp 1, lại là Thùy Trang nhân đôi cách biệt cho đội nhà bằng cú sút trực diện quyết đoán.

Những nỗ lực tấn công của TP Hồ Chí Minh II chỉ giúp họ có được bàn danh dự chin phút trước khi trận đấu kết thúc nhờ công của Hoàng Thị Nương. 2-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu và đoàn quân của HLV Đoàn Việt Triều chính thức vượt qua đối phương để giữ vững vị trí thứ 5, với sáu điểm, hơn chính đối thủ ba điểm trên BXH.

* Ở một diễn biến khác, Hà Nội có thắng lợi dễ dàng 9-0 trước đối thủ đang xếp cuối bảng là Sơn La. Đại diện Thủ đô có được 13 điểm sau lượt đi, cùng điểm số với Phong Phú Hà Nam nhưng chỉ xếp thứ 3 do để thua đối thủ ở cuộc chạm trán trực tiếp.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2019 sẽ tạm nghỉ trong hơn hai tháng để đội tuyển nữ quốc gia tập trung trở lại vào ngày 4-7 này, chuẩn bị cho chiến dịch tại Giải vô địch nữ Đông - Nam Á 2019. Giai đoạn lượt về sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13-9 tới tại tỉnh Hà Nam.

                                                                                                 Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục